Vụ 161 cây gỗ trắc chết khô: Vì sao không được khai thác?

(PLO)- Ngành chức năng khẳng định không thể khai thác, xử lý cây gỗ trắc bị chết khô trong rừng đặc dụng Đắk Uy do vướng luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ 161 cây gỗ trắc chết khô: Vì sao không được khai thác?

Mới đây, trao đổi với PLO, ông Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, khẳng định 161 cây gỗ trắc quý hiếm bị chết trong rừng đặc dụng Đắk Uy (huyện Đắk Hà) không thể khai thác, xử lý do vướng quy định liên quan đến rừng đặc dụng. Những cây gỗ trắc đã chết ở đâu thì để yên ở đó, không được tác động.

Cây gỗ trắc ngã đổ, rào kẽm gai để phòng trộm. Ảnh: LK.

Cây gỗ trắc ngã đổ, rào kẽm gai để phòng trộm. Ảnh: LK.

Theo ông Chung, vấn đề này, Chi cục đã có văn bản tham mưu và Sở NN&PTNT đã có văn bản xin ý kiến của Tổng cục Lâm nghiệp và được phản hồi không được tác động, làm thay đổi cảnh quan, môi trường rừng đặc dụng.

Trao đổi với đơn vị chủ quản rừng đặc dụng Đắk Uy, ông Lê Ngọc Bảo, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy, cho rằng cây gỗ trắc là cây gỗ quý hiếm, là tài sản có giá trị cao. Việc cây chết nhưng không xử lý được cũng gây lãng phí và cũng tốn rất nhiều công sức bảo vệ.

Cây gỗ trắc bị chết đứng, mối mọt ăn phần thân ngoài.

Cây gỗ trắc bị chết đứng, mối mọt ăn phần thân ngoài.

Trước đây, Ban có tờ trình xin chủ trương thu gom nhưng do vướng Luật Lâm nghiệp (Điều 52), Nghị định 156 nghiêm cấm khai thác, tác động đến rừng đặc dụng nên không thể triển khai được.

Theo ông Bảo, nguyên nhân khiến cây chết là cây ngã đổ do mưa bão, tự chết, bị sét đánh và một phần do tác động của con người (lâm tặc - PV). Giai đoạn cây gỗ trắc bị chết nhiều từ năm 2015 đến 2016, có 61 cây bị ngã đổ và 100 cây chết khô.

Theo ghi nhận của PV, những cây gỗ trắc bị chết xảy ra đã nhiều năm, nhiều thân cây bắt đầu có dấu hiệu bị hư hỏng, mối mọt. Một số cây gỗ lớn, có giá trị được ban quản lý dùng tôn bao bọc thân cây để ngăn ngừa kẻ trộm. Riêng cây gỗ trắc ba thân bị ngã đổ (có trữ lượng khoảng 2 m3, giá trị vài tỉ đồng), luôn được hai nhân viên canh giữ, túc trực bảo vệ.

Cây gỗ trắc bị chết từ năm 2015.

Cây gỗ trắc bị chết từ năm 2015.

“Việc bảo vệ những cây gỗ trắc bị chết không bị mất trộm cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho ban quản lý. Nếu quản lý không tốt, nguy cơ bị mất cắp rất cao, do cây gỗ có giá trị lớn. Ban có 18 người, đồng thời còn được chi cục và các đơn vị khác tăng cường thêm 18 người nữa mới đáp ứng nhu cầu bảo vệ rừng. Ban cũng mong muốn làm sao có giải pháp triệt để, xử lý tốt những cây gỗ đã chết để anh em yên tâm công tác” - ông Bảo nói.

Hiện Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy đang quản lý hơn 500 ha, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ Việt Nam như gỗ trắc, giáng hương… Trong đó, riêng gỗ trắc có đường kính 20 cm trở lên có khoảng 1.000 cây.

Ban phải cắt cử hai nhân viên bảo vệ một cây gỗ bị ngã đổ.

Ban phải cắt cử hai nhân viên bảo vệ một cây gỗ bị ngã đổ.

Như PLO đưa tin, trên lâm phần Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy có 161 cây trắc chết khô. Việc cắt cử cán bộ canh giữ từng cây trắc ngã đổ, cây trắc bị chết khô thường xuyên, dẫn đến không đủ người, đủ sức để thực hiện nhiệm vụ.

Chính vì vậy, ban quản lý đã có văn bản xin chủ trương cắt dọn, thu gom toàn bộ số cây trắc bị chết này đưa về kho quản lý, bảo quản, tránh tình trạng mất mát, thất thoát tài sản của nhà nước. Đồng thời, giảm bớt kinh phí cắt cử, phân công cán bộ trông coi, canh gác hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm