Ngày 8-7, gia đình của ba người làm công tại vuông tôm ông Cao Văn Liền (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết: Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp cận, ghi nhận thương tích trên người của Phạm Minh Dương. Công an tỉnh ghi nhận có 20 vết sẹo trên người Dương, tập trung phần lớn ở hai đùi non, dương vật. Hiện công an đang tiến hành giám định và tìm ra nguồn gốc của những thương tật trên người Dương.
Tại buổi làm việc (6-7), Dương khai thêm quá trình sống và làm việc tại vuông tôm, trong đó có nhiều tình tiết bất nhẫn đến khó tin.
Theo Dương, tại buổi làm việc anh đã khai rõ: “Khi Phụng (em Dương) còn sống, ba anh em chúng tôi từng bị ông bà chủ phạt ăn ớt và phân gà. Lần đầu, chúng tôi bị bắt quả tang lén đi xem phim ở quán nước, không tuần vuông liền bị phạt ăn 1 kg ớt đỏ. Không ăn thì bị đánh, chúng tôi phải bằm ớt ra rồi ăn, mỗi đứa hơn 300 g. Khoảng 10 ngày sau đó, chúng tôi lén xem phim lần nữa và bị ông bà chủ phát hiện. Lần này vợ ông Liền lấy lon sữa bò đựng đầy phân gà, buộc ba anh em chúng tôi phải ăn hết. Tôi và Hiếu đã ăn và ói đến mấy ngày sau đó. Thằng Phụng không chịu ăn nên bị đánh bằng dây cu-roa đến chảy máu”.
Dương còn khai thêm với công an: Hiếu (người bị nghi là chết rũ xương) từng bị ông bà chủ vuông tôm dùng kềm để kẹp dương vật đến bí tiểu. “Cái lần bà Phượng kêu tôi vô làm chứng chuyện Hiếu hiếp dâm con gái nuôi của bà. Khi tôi vô đã thấy vợ chồng bà đánh nó tét môi, chảy máu. Họ còn lấy kềm bấm dương vật của nó đến xưng tấy lên, cả ngày hôm sau không đi tiểu được. Vợ chồng bà hành hạ nó đã đời rồi kêu tôi vô ký tên vào giấy nhận tội. Tôi giận, có tát Hiếu hai bạt tai”.
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 12-6, mọi người phát hiện có một xác chết rũ xương trong phần vuông tôm của ông Liền. Cái chết được cho là của Phạm Minh Hiếu, người làm công cho ông Liền. Từ cái xác này, người dân cho biết tại đây từng diễn ra hai cái chết bất thường của người làm công cho ông Liền là Trương Thị Út 16 tuổi và Phạm Minh Phụng 18 tuổi (khi chết). Dương từng làm công cho vợ chồng ông Liền, cũng là anh ruột của Phụng và Hiếu. Dương đã bỏ trốn khỏi vuông tôm vì chịu không nổi những hình phạt của vợ chồng bà chủ. Khi biết Hiếu mất tích, Dương quay về tìm em và tố cáo vợ chồng ông Liền đã dùng vũ khí, dùng “giấy nhận tội hiếp dâm” của Hiếu để khống chế, đánh đập, ép ba anh em họ phải hành hạ lẫn nhau (trấn nước, nhỏ nhựa đang cháy vào đùi, dương vật...).
Hiện công an đang tạm giam ông Liền về tội tàng trữ vũ khí trái phép và điều tra mở rộng vụ án.
TRẦN VŨ