Vụ 'biến' đất công thành tư: Đề nghị triệu tập cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

(PLO)- Đại diện VKS cho rằng để đảm bảo khách quan trong quá trình xét xử cần sự tham gia của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trong số 13 bị cáo trong vụ án, 12 bị cáo có mặt tại tòa, riêng bị cáo Nguyễn Tấn Long - cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa có đơn xin vắng mặt vì bị bệnh.

Trong vụ án này 28 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng đều vắng mặt. Có 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Đại diện VKSND Cấp cao cho rằng để đảm bảo khách quan trong quá trình xét xử của vụ án cần sự tham gia của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: ông Đinh Quốc Thái – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng.... Do đó đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập những người này tham gia phiên xét xử.

Sau khi hội ý, HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa và ngày mở lại phiên xét xử sẽ thông báo sau.

can-bo-dong-nai-7883.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: VH.

Theo cáo trạng, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho Công ty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng liên doanh với một công ty đối tác nước ngoài) thuê gần 9 ha đất công tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để xây dựng nhà xưởng sản xuất gốm.

Năm 2009, Liên doanh Hoàng Hưng Ceramics không triển khai thực hiện dự án nên UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Lúc này phía công ty liên doanh để cho Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng toàn quyền quyết định sử dụng đất.

Năm 2015, Trương Quốc Tuấn là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) nhận chuyển nhượng khu đất này với số tiền hơn 35 tỉ đồng.

Tuấn đã bàn với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường, khi giải tỏa làm dự án khu dân cư. Tuấn điền thời gian trên biên bản bàn giao đất vào tháng 4-2003 để phù hợp với việc cho Thành nhận tiền bồi thường.

Cáo trạng cũng xác định nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai biết trường hợp của Thành không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch và đặc biệt không đủ điều kiện được bồi thường về đất. Tuy nhiên, các bị cáo với chức năng nhiệm vụ được giao vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỉ đồng.

Ông Đinh Quốc Thái là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngày 19-10- 2022 ông Thái trở thành bị can, bị khởi tố, bị bắt giam vì tội nhận hối lộ trong vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Sau đó ông Thái bị tuyên phạt 9 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm