Vụ truy sát Quân 'xa lộ': Võ Thùy Linh kêu oan, cho rằng không giết người

(PLO)- Bị cáo Võ Thùy Linh kêu oan, cho rằng không phạm tội giết người, không quen biết bị cáo nào ngoài Tuyết trong vụ truy sát Quân xa lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với các bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân xa lộ).

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của một số bị cáo và kháng nghị của VKSND TP.HCM.

truy sát Quân xa lộ
Bị cáo Võ Thùy Linh tại phiên tòa sáng 24-11. Ảnh: MINH CHUNG

Kháng nghị của VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo Võ Thùy Linh (án sơ thẩm 18 năm tù) và Đặng Quốc Duy (án sơ thẩm sáu năm tù).

Trước đó, phiên tòa ngày 23-10 phải hoãn để bị cáo Linh có thời gian gặp luật sư riêng do bị cáo này từ chối luật sư chỉ định.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX cho biết phía bị hại có đơn xin bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Linh kêu oan, cho rằng không phạm tội giết người. Bị cáo này cũng khai rằng không quen bị cáo nào khác trong vụ án này ngoài bị cáo Lê Thị Tuyết.

Tại tòa, bị cáo Tuyết thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đáng chú ý, có một bị cáo khai với tòa rằng mình bị nhiễm HIV, có mẹ già ở nhà, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa đang tiếp tục...

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 3, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên phạt các bị cáo Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch, Lý Văn Tư tù chung thân về tội giết người.

Cùng tội danh này, bị cáo Võ Thuỳ Linh bị tuyên phạt 18 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt 6-20 năm tù.

Đối với tội che giấu tội phạm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Nam hai năm tù, Lê Tuấn Vũ một năm sáu tháng tù và Lê Thị Tuyết ba năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm