Vụ VKS ra tay, THA vẫn chậm: Sẽ THA trong tháng này

Theo đó, đúng một tuần sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, ngày 30-5, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo cơ quan THA tỉnh phải giải quyết dứt điểm vụ việc, có khó khăn gì UBND tỉnh sẽ giúp. Theo ông Chương, sau chỉ đạo này, Cục THA tỉnh đã tích cực thuyết phục và ông Mai đã tự nguyện nộp tiền để THA.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hồng Đức, Trưởng phòng Kiểm sát THADS VKSND tỉnh Vĩnh Long, xác nhận nội dung này. Theo ông Đức, trong cuộc họp sáng 6-7 (có ông tham gia), đại diện Cục THADS đã báo cáo trước UBND tỉnh theo hướng ông Mai sẽ tự nguyện thi hành hết số tiền mà bản án tuyên phải trả cho ông Tuấn. Cụ thể, trong ngày 6-7, ông Mai sẽ nộp vào tài khoản của cơ quan THA trước 300 triệu đồng, số còn lại sẽ nộp hết trong tháng 7. Còn nghĩa vụ THA của ông Thọ thì liên quan đến tài sản thế chấp, sẽ giải quyết sau.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã quyết liệt yêu cầu THA tỉnh phải cưỡng chế THA vì phía ông Thọ, ông Mai có điều kiện THA. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm sát chặt quá trình THA trong vụ này để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên đương sự” - ông Đức nói.

Như đã phản ánh, tháng 5-2014, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên buộc ông Thọ (ngụ huyện Mang Thít) phải trả cho ông Tuấn hai khoản 594 triệu đồng và 313 triệu đồng. Nếu ông Thọ không trả hoặc không đủ trả đối với khoản 594 triệu đồng thì ông Bùi Hữu Mai (người bảo lãnh) có trách nhiệm trả thay. Sau khi yêu cầu THA, ông Tuấn còn tự đi xác minh và thấy rằng người phải THA có nhiều tài sản nên yêu cầu THADS huyện Mang Thít đối chiếu làm cơ sở kê biên nhưng THA huyện không làm vì nhiều lý do. Cuối năm 2015, sau khi VKSND tỉnh yêu cầu thì Cục THADS tỉnh rút hồ sơ lên để thi hành. Nhưng Cục cũng không ra quyết định cưỡng chế THA vì cho rằng tài sản của hai ông đã bị thế chấp ở ngân hàng, trong khi VKS tỉnh cho rằng thế chấp cũng phải cưỡng chế để THA…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm