Xét xử lưu động vụ án “xúc phạm Quốc kỳ”

Sáng 10.4, tại UBND xã Tân Hà, TAND huyện Tân Châu, Tây Ninh, tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự.

Vụ án thứ nhất có 3 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Thương (SN 1994), Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, cả hai cùng ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) và Nguyễn Ngọc Khải (SN 1992, ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu), bị truy tố về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 6.10.2014, cả 3 bị cáo trên, sau khi uống bia thì đi vào chốt tuần tra nhân dân ấp Tân Lâm. Thương dùng tay xô ngã bảng hiệu chốt tuần tra, Sơn lấy nón bảo hiểm đập bể bóng đèn treo trên cột cờ, sau đó Thương, Sơn và Khải nhổ cột cờ lên ném xuống đất.

Xét xử lưu động vụ án “xúc phạm Quốc kỳ” ảnh 1
Từ phải sang: Các bị cáo Thương, Sơn, Khải.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thương 15 tháng tù giam, Nguyễn Văn Sơn 15 tháng tù giam và Nguyễn Ngọc Khải 9 tháng tù giam.

Vụ án thứ 2 xét xử bị cáo Huỳnh Văn Sang (SN 1993, ngụ tổ 4, ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3.1.2015, Sang cùng nhóm bạn đến quán nhậu Thuý An (toạ lạc ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) uống bia. Trong lúc ra phía sau quán đi vệ sinh, Sang thấy có 2 chiếc điện thoại liền lấy bỏ túi rồi ra bàn tiếp tục nhậu.

Khoảng 15 phút sau chủ nhà phát hiện mất điện thoại và tri hô. Sang đi ra ngoài tháo pin 2 chiếc điện thoại và cất giấu, sau đó trở lại lấy thì bị phát hiện. Tổng trị giá 2 chiếc điện thoại là trên 5,3 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Sang 12 tháng tù giam.

Theo Tây Ninh online

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm