TP.HCM: 80.000 hộ vượt nghèo trong ba năm qua

Ngoài ra, TP đã thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội góp phần giảm bớt khó khăn cho người nghèo như miễn, giảm học phí và đóng góp cơ sở vật chất cho khoảng 55.000-60.000 con em hộ nghèo; xây dựng 800-1.000 căn nhà tình thương… TP cũng vận động 65.000 người có phòng trọ cho thuê không tăng giá thuê với hơn 400.000 phòng trọ đã góp phần hỗ trợ cho hơn 1 triệu người thuê nhà, ước giá trị được lợi cho công nhân, người lao động mỗi năm khoảng 500 tỉ đồng. TP còn vận động khoảng 900 cơ sở giữ trẻ tư thục, nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ, không tăng tiền ăn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho 70.000 con em công nhân.

Cũng theo báo cáo, TP đã tập trung sắp xếp đổi mới DNNN theo hướng tăng cường hiệu quả, tập trung nguồn vốn vào hoạt động chính. Các thành phần kinh tế phát triển khá ổn định, trong đó thành phần kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp giá trị ngày càng cao trong GDP của TP (năm 2013 là 82,7%). Điều đó cho thấy TP đã phát huy được tiềm năng và nguồn lực trong và ngoài nước…

HLT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm