Xây khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bình Định

Công trình rộng 2,6 ha được quy hoạch trên nền Huyện đường Bình Khê cũ, được chia thành hai phân khu gồm khu vực bảo tồn di tích gốc (đang trùng tu), nhà Huyện đường cũ; khu vực xây dựng mới với các hạng mục như đền thờ, nhà lưu niệm, Huyện đường phục chế, nhà bia di tích… Tổng kinh phí đầu tư hơn 48 tỉ đồng.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định, huyện Bình Khê là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc làm tri huyện từ tháng 7-1909 đến tháng 1-1910, cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống bên người cha kính yêu của mình trên đường từ Huế vào Nam để ra đi tìm đường cứu nước.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm