Chứng khoán rớt theo chiều thẳng đứng

Trong phiên sáng 26-4 thị trường vẫn có sự giằng co và giảm điểm nhẹ nhưng đến phiên chiều việc bán tháo diễn ra trên diện rộng. Thị trường tràn ngập trong sắc đỏ, hàng loạt cổ phiếu rớt giá mạnh. Trong đó những cổ phiếu bluechip giảm điểm mạnh như VRE giảm 5,21% giá trị, GAS giảm 6,99%, NVL giảm 6,90%,... đồng thời các cổ phiếu ngân hàng cũng nhuộm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch của ngày 26-4, thị trường giảm 35,88 điểm khiến VN-Index chạm mốc 1.044,86. Toàn thị trường có 242 mã giảm giá, 60 mã tăng và 36 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch và giá trị lần lượt đạt 208 triệu đơn vị và 6.803 tỉ đồng.

Cũng trong phiên giao dịch này, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị là 1.738 tỉ đồng, trong khi lượng mua chỉ là 1.525 tỉ đồng. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp mà nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh. Phiên ngày 24-4, họ chỉ mua 995 tỉ đồng nhưng bán hơn 1.613 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm