10 điều cần biết về tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 12-4 cho hay tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc thuộc lớp Type 001A đang tiến gần tới các giai đoạn cuối cùng của quá trình đóng. Các nguồn tin quân sự tiết lộ con tàu có thể sẽ được hạ thủy sớm nhất là vào ngày 23-4 tới, trùng với lễ kỷ niệm ngày thành lập hải quân Trung Quốc. Sau đây là 10 điều cần biết về tàu sân bay này.

Tàu sân bay này lớn ra sao?

Tàu sân bay Type 001A có lượng giãn nước 70.000 tấn với chiều dài 315 m và chiều rộng 75 m. Con tàu có tốc độ 31 hải lý/giờ.

Tại sao lễ hạ thủy lại quan trọng đối với Type 001A?

Lễ hạ thủy sẽ đánh dấu việc chuyển con tàu từ xưởng đóng xuống nước. Đây là một truyền thống hải quân bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước đây khi một con tàu ra biển. Buổi lễ cũng sẽ đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình đưa con tàu vào biên chế.

Công tác đóng tàu sân bay lớp Type 001A của Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn cuối cùng. Ảnh: HANDOUT

Quan chức cấp cao nào sẽ tham dự lễ hạ thủy?

Các nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đồng thời là chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, có thể sẽ tham dự sự kiện này.

Tại sao biết Type 001A sắp hạ thủy?

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 xác nhận tiến độ đóng tàu sân bay Type 001A hiện đang vào giai đoạn cuối cùng.

Con tàu hiện được đóng tại xưởng đóng tàu Đại Liên. Tàu sân bay Type 001A ngoài ra cũng đã được sơn màu ghi xám tương tự màu ghi xám trong hải quân Trung Quốc. Căn cứ vào các dấu hiệu tương tự những vụ đóng tàu chiến trước đây, có thể thấy tàu sân bay Type 001A sắp được hạ thủy.

Tại sao tổ chức lễ hạ thủy trùng ngày kỷ niệm thành lập hải quân Trung Quốc?

Lễ hạ thủy diễn ra vào thời điểm hải quân Trung Quốc tăng cường mở rộng năng lực. Quân đội Trung Quốc đang trải qua quá trình cải tổ lớn để trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả và hải quân sẽ giữ vai trò ngày càng lớn. Ví dụ, số thủy quân lục chiến sẽ tăng từ 20.000 lên 100.000, SCMP dẫn các nguồn tin cho biết.

Tại sao tàu sân bay Type 001A quan trọng với hải quân Trung Quốc?

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh không được đóng nội địa mà là được mua lại từ Ukraine hồi năm 1998. Type 001A sẽ là tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ bảy có đủ năng lực tự đóng tàu sân bay, sau Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Type 001A sẽ được đặt tên tương tự cách đặt tên tàu sân bay Liêu Ninh?

Tàu sân bay lớp Type 001A sẽ được đặt tên vào ngày hạ thủy. Truyền thông Trung Quốc dự đoán tàu sân bay thứ hai này sẽ được đặt tên là Sơn Đông vì nó sẽ được neo tại căn cứ tàu sân bay Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông. Cái tên Liêu Ninh được đặt cho tàu sân bay đầu tiên sau khi con tàu được tân trang ở Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Điểm khác nhau giữa tàu sân bay Liêu Ninh và Type 001A là gì?

Tàu sân bay Type 001A trông giống với tàu sân bay Liêu Ninh nhưng các chuyên gia quân sự cho biết thiết kế, trang thiết bị của tàu sân bay thứ hai này sẽ tiên tiến hơn, gồm một nhà chứa máy bay lớn hơn để mang được nhiều chiến đấu cơ J-15 và diện tích sàn rộng để trực thăng và các loại máy bay khác đáp đỗ.

Tại sao tàu sân bay Type 001A được neo tại cảng Thanh Đảo?

Đây là một xem xét về mặt địa lý vì tất cả tàu mới đều cần hoạt động và bảo trì nhiều hơn. Căn cứ tàu sân bay Thanh Đảo gần với xưởng đóng của Công ty Công nghiệp đóng tàu Đại Liên, công ty tân trang tàu sân bay Liêu Ninh và đóng tàu sân bay Type 001A.

Khi nào Type 001A sẽ được đưa vào biên chế?

Sẽ mất vài năm để con tàu này được đưa vào biên chế sau khi hạ thủy, bao gồm từ hai tới ba năm để huấn luyện công tác điều khiển tàu và phát triển biên đội tác chiến tàu sân bay thực sự. Giới chuyên gia quân sự cho rằng tàu sân bay Type 001A sẽ tham gia hoàn toàn cùng lực lượng hải quân Trung Quốc trong năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm