10 tháng, Việt Nam chi 3,6 tỉ USD nhập thép Trung Quốc

Đáng chú ý, so với năm trước lượng sắt, thép nhập khẩu có sự gia tăng đột biến. 10 tháng qua, nhập khẩu mặt hàng này xấp xỉ bằng cả năm 2015. Đa phần sắt, thép nhập khẩu về Việt Nam là từ Trung Quốc với 9,1 triệu tấn, trị giá hơn 3,6 tỉ USD. Con số này chiếm hơn 59% về lượng và 55% về giá trị.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm