10 thanh, thiếu niên lãnh án vì dùng súng giải quyết mâu thuẫn khi chơi game

(PLO)- Khi phạm tội, nhiều bị cáo dưới 18 tuổi; tuy nhiên hành vi gây ra lại đặc biệt nghiêm trọng nên toà tuyên cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 10 thanh, thiếu niên dùng súng giải quyết mâu thuẫn về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo trong vụ dùng súng giết người ở Cần Thơ ra tòa ngày 12-12
Các bị cáo trong vụ dùng súng giết người ở Cần Thơ ra tòa ngày 12-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên phạt hai bị cáo Đinh Thế Vinh và Nguyễn Triều Dương mỗi bị cáo 4 năm tù; ba bị cáo Huỳnh Ngọc Quí và Dương Phi Long, Nguyễn Cao Tấn Lộc mỗi bị cáo 5 năm tù; bốn bị cáo Bùi Thanh Điền, Lâm Ngọc Anh Tài, Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Hòa Đại mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội giết người.

Riêng bị cáo Tài và Long mỗi bị cáo còn bị phạt hai năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp chung hình phạt đối với bị cáo Long là 7 năm tù, Tài là 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, bị hại yêu cầu bồi thường hơn 99 triệu, các bị cáo đã bồi thường được 66 triệu và đồng ý liên đới bồi thường tiếp hơn 33 triệu còn lại nên tòa công nhận.

Theo tòa, khi phạm tội, nhiều bị cáo dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, hành vi các bị cáo gây ra lại đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe.

Hồ sơ thể hiện, Vinh mâu thuẫn với người tên Phúc Đạo (không rõ nhân thân), có nick Facebook là "Hoàng Phúc" trên mạng xã hội Facebook khi chơi game. Dương là bạn của Vinh mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với Nguyễn Đức Thịnh. Thịnh là bạn chơi chung nhóm của Đạo.

Để giải quyết mâu thuẫn Vinh, Dương nhiều lần hẹn gặp Đạo, Thịnh để đánh, chém nhau. Trong một lần ngồi nhậu, Tài đem súng ra khoe với Giàu. Giàu dùng súng bắn một viên lên trời rồi đưa lại cho Tài. Sáng sớm ngày 9-10-2022, Tài dùng súng bắn trúng vào tay Thịnh. Thịnh tự băng bó vết thương và không báo công an.

Tiếp đó, nhóm Vinh, Dương lại tiếp tục đi tìm nhóm Đạo, Thịnh để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, Long dùng súng bắn Thịnh trúng vào ngực. Khi bị trúng đạn, Thịnh té ngã vào lề đường thì liên tiếp bị các bị cáo Kiệt, Dương, Quí, Điền dùng dao tấn công.

Bị vây chém, Thịnh xin tha thì tất cả dừng lại và chạy xe rời khỏi hiện trường, vứt bỏ các hung khí trên đường về. Long mang súng về nhà cất giấu.

Sau đó, Thịnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 24-10-2022 thì xuất viện. Ngày 13-10-2022, cha của Thịnh đến công an trình báo sự việc.

Khẩu súng bắn đạn nhựa do Long đặt mua trên mạng vào tháng 8-2022 với giá 490.000 đồng. Sau đó, Long tìm người chuyển đổi tính năng của khẩu súng sang bắn đạn thể thao với giá 3,5 triệu, gồm 28 viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm