12 bà mụ- mở màn 'Ấn tượng 25 năm kịch Idecaf' cháy vé, Đại Nghĩa bật khóc trong ngày cuối tu hành

12 bà mụ- mở màn 'Ấn tượng 25 năm kịch Idecaf' cháy vé, Đại Nghĩa bật khóc trong ngày cuối tu hành

(PLO)-Vở 12 bà mụ- mở màn 'Ấn tượng 25 năm kịch Idecaf' cháy vé; Beautiful Monster của Soobin Hoàng Sơn gây tranh cãi; MC Đại Nghĩa bật khóc trong ngày cuối tu hành; Hát giống NSƯT Mỹ Châu nam thí sinh được giám khảo khen ngợi
Từ trái sang: NSƯT Thành Lộc trong vở "12 bà mụ", MC Đại Nghĩa và Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: TL, NSCC

Từ trái sang: NSƯT Thành Lộc trong vở "12 bà mụ", MC Đại Nghĩa và Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: TL, NSCC

Vở 12 bà mụ- mở màn 'Ấn tượng 25 năm kịch Idecaf' cháy vé

Theo chia sẻ của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc Sân khấu Idecaf, chín suất diễn vở 12 bà mụ mở màn cho sự ra mắt của Nhà hát Thanh Niên (NHà Văn hoá Thanh Niên TP.HCM) đã cháy vé khi chưa tới 1 tiếng mở bán.

Chia sẻ với PLO trước đó, ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết Nhà hát Thanh Niên có số ghế lên đến 700 tính dưới đất và cả trên lầu. Và tất cả đã được bán sạch.

Một cảnh trong vở "Mười hai bà mụ". Ảnh: Idecaf

Một cảnh trong vở "Mười hai bà mụ". Ảnh: Idecaf

"Mừng lắm vì được khán giả thương. Và bất ngờ là rất nhiều khán giả mới, họ đa số là khán giả tuổi teen từng xem Ngày xửa ngày xưa giờ tiếp tục ủng hộ” – ông Tuấn cho hay.

Được biết, 12 bà mụ là vở mở đầu cho sự kiện Ấn tượng 25 năm kịch Idecaf. Trong sự kiện này, ông Huỳnh Anh Tuấn dự kiến sẽ cho diễn lại các vở kinh điển tại Sân khấu Idecaf.

Sau 12 bà mụ là vở Tiên Nga, Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Vua thánh triều Lê. Tuy nhiên, trước sức hút của 12 bà mụ, ông Tuấn cho biết sẽ kéo dài lịch diễn vở thêm 5-10 suất nữa.

Sân khấu cũng sẽ diễn xen kẽ các vở nhạc kịch mới, trẻ và cải lương tại Nhà hát Thanh Niên.

Beautiful Monster của Soobin Hoàng Sơn gây tranh cãi

MV Beautiful Monster của Soobin Hoàng Sơn, kết hợp Binz, ra mắt vào tối 3-11.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi, ca khúc đã dấy lên tranh cãi suốt những ngày qua. Nhiều ý kiến cho rằng Soobin Hoàng đã “vay mượn” chất liệu âm nhạc từ các nghệ sĩ khác.

Theo đó, một số ý kiến nhận định Beautiful Monster giống Blinding Lights của The Weeknd vì tempo nhanh (tốc độ) và trống phân bổ dày.

Soobin Hoàng Sơn trong MV Beautiful Monster. Ảnh: NSCC

Soobin Hoàng Sơn trong MV Beautiful Monster. Ảnh: NSCC

Nhiều bình luận khác cho rằng ca khúc mới của nam ca sĩ giống Ngôi sao cô đơn của Jack.

Một nhóm khán giả khác còn chỉ ra sự tương đồng giữa Beautiful MonsterI Can’t Stop Me.

Trước những tranh cãi, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Beautiful Monster giống những ca khúc mà khán giả kể ra ở âm hưởng retro và tiếng Synth. Còn tempo, giai điệu khác hoàn toàn. Beautiful Monster có verse rap của anh Binz, là đoạn chuyển biến giai điệu, nên không thể đụng hàng với ca khúc khác".

MC Đại Nghĩa bật khóc trong ngày cuối tu hành

MC Đại Nghĩa vừa có những chia sẻ về quá trình tham gia khóa xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không (Hương Trà, Huế).

MC Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Ảnh: NSCC

MC Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Ảnh: NSCC

Những ngày thực hành tu, Đại Nghĩa luôn có những cảm xúc mới lạ chưa từng có trong mình. Nhịp sống của tu sĩ khác hẳn một MC. Cứ 3h sáng, anh và mọi người dậy chuẩn bị, giúp đỡ lẫn nhau để đến 3h45' đọc kinh. Phải đến ngày thứ 3, mọi người mới quen hoàn toàn nhịp sống này.

MC Đại Nghĩa cùng mọi người khất thực. Ảnh: FBNV

MC Đại Nghĩa cùng mọi người khất thực. Ảnh: FBNV

Trong đoạn clip ghi lại ngày cuối cùng tại ngôi chùa, anh đã có những chia sẻ đầy xúc động: "Đây là giây phút mà chúng con cảm thấy có những cuộc sống an lạc.

Chúng con đã học những điều hay từ các thầy, từ các bạn đồng tu đã cùng sinh hoạt với nhau trong suốt những ngày vừa qua. Sau khi bước chân ra khỏi nơi đây, trở về cuộc sống bình thường thì chắc chắn sẽ có những lo lắng, bộn bề. Thế nhưng sau này dù có như thế nào chúng ta cũng đừng quên rằng mình đã có những giây phút như thế này".

Hát giống NSƯT Mỹ Châu nam thí sinh được giám khảo khen ngợi

Trong tập 14 Nghệ sĩ thần tượng, để khép lại đêm thi thí sinh Sơn Tùng đã thể hiện trích đoạn Truyền thuyết tình yêu.

Thí sinh Sơn Tùng hoá thân thành NSƯT Mỹ Châu trong trích đoạn "Truyền thuyết tình yêu". Ảnh: CTCC

Thí sinh Sơn Tùng hoá thân thành NSƯT Mỹ Châu trong trích đoạn "Truyền thuyết tình yêu". Ảnh: CTCC

Đây là một vai diễn đã đi vào lòng người hâm mộ của NSƯT Mỹ Châu, và phần hóa thân của Sơn Tùng đã giành được “cơn mưa lời khen” từ ban giám khảo.

Nghệ sĩ Thanh Hằng mở đầu: "Hôm nay chị không ngờ em lại chọn trích đoạn này, cách xử lý và cách diễn phải nói là chính xác. Tuy là cô Năm Mỹ Châu không có chất giọng sang sang nhưng cô có chất giọng trầm, mà trong cái trầm nó sâu lắng, ẩn chứa niềm oán hận, niềm thương yêu… Chính nhân vật này đã giúp cho Sơn Tùng tiến lên một nấc thang nữa…".

Bộ 3 giám khảo của chương trình NSƯT Thoại Mỹ, Kim Tử Long và Thanh Hằng. Ảnh: CTCC

Bộ 3 giám khảo của chương trình NSƯT Thoại Mỹ, Kim Tử Long và Thanh Hằng. Ảnh: CTCC

NSƯT Thoại Mỹ cũng đồng tình: "Bữa nay em thử sức mình mà em lại dám làm một vai rất nặng cân của cô Năm Mỹ Châu. Tuy hơi điệu một chút nhưng chấp nhận được và rất giống cô Năm Mỹ Châu. Giống ở cái hồn của cô và em ca chữ 'gối' rất là giống cô Năm…".

Riêng NSƯT Kim Tử Long thì chấm điểm 10 và hứa tặng một vé vào Vòng trong cho Sơn Tùng.

Đọc thêm