3 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở Bình Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

3 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở Bình Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(PLO)- Cây Trôm, cây Kơ nia và cây Đa là ba cây cổ thụ tại Bình Dương, với tuổi đời hàng trăm năm vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định công nhận Cây Trôm (cây Trôm mõ), cây Kơ nia và cây Đa là Cây di sản Việt Nam.

Hiện cả ba cây cổ thụ đang phát triển tốt, tỏa bóng mát rất đẹp tại khuôn viên Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương và Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đình thần Tương Bình Hiệp.

bình dương
Cây Trôm có tuổi đời trên 150 tuổi nằm trong khuôn viên Trường trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình Dương (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).
bình dương (2).jpg
Cây Trôm có bề mặt gồ ghề, xù xì được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều loại cây sống tầm gửi, cây có nhiều nhánh to hướng về các phía, phần rễ hướng về sân trường.
bình dương (4).jpg
Cây Kơ nia và cây Đa, nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình thần Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một).
bình dương (6).jpg
Cây Kơ nia có tuổi thọ trên 200 năm, cây Đa trên 150 năm. Cây Kơ nia mọc thẳng bên trong và được cây Đa cùng rễ cây Đa ôm trọn bên ngoài, tạo thành 2 cây cổ thụ ôm lấy nhau rất đẹp.

Đọc thêm