5 tỉnh Bắc bộ sẽ sơ tán gần 30.000 người để tránh bão số 1

(PLO)- Từ ngày mai, 18-7, bão số 1 sẽ gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Thanh Hoá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 17-7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Bão số 1 gây mưa lớn, gió mạnh ở Bắc bộ

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết sáng nay, bão số 1 có cường độ cuối cấp 11-12, giật cấp 15, cách bán đảo Lôi Châu 310 km về phía đông đông nam.

Vị trí, đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn

Vị trí, đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo ông Khiêm, về cơ bản các phương án dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế và khí tượng Việt Nam tương đối thống nhất. Riêng hướng di chuyển và cường độ của bão còn có sự khác biệt nhất định.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định khả năng cao bão đi theo hướng hiện nay, từ nay đến chiều cường độ bão duy trì ở cuối cấp 11, đầu cấp 12. Bão sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu, gặp ma sát địa hình nên giảm 1-2 cấp.

Sau đó bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh - Hải Phòng. Vì hoàn lưu bão rộng, cường độ mạnh nên sẽ bao trùm cả khu vực Bắc bộ, trải rộng ra Thanh Hoá - Nghệ An.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, báo cáo về tình hình bão số 1. Ảnh: GIA CHÍNH

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, báo cáo về tình hình bão số 1. Ảnh: GIA CHÍNH

“Đây là kịch bản có khả năng cao nhất với 80%. Tuy nhiên, cũng có phương án với xác suất ít hơn là bão đi lệch cao hơn lên phía bắc, đi men theo đất liền Trung Quốc. Với phương án này thì mưa gió tác động đến đất liền nước ta ít hơn” - ông Khiêm nói.

Về ảnh hưởng của bão, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết hiện khu vực bắc biển Đông có gió cấp 12, giật cấp 15, rất dữ dội. Từ chiều nay, khu vực vịnh Bắc bộ, bao gồm cả đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ bắt đầu có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Trên đất liền, phạm vi ảnh hưởng là khu vực Bắc bộ, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, với cường độ bão cấp 9-10, vào sâu hơn đất liền còn cấp 7-8, giật cấp 10.

Ông Khiêm cho biết thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh trên đất liền là từ trưa và chiều mai, 18-7.

“Đặc điểm của cơn bão này có hoàn lưu bão tương đối rộng. Chiều qua, dù bão còn cách bán đảo Lôi Châu 500 km nhưng Vịnh Bắc bộ đã có mưa giông mạnh. Do vậy lưu ý có thể bắt đầu từ hôm nay, khu vực đất liền phía tây bắc bộ sẽ có giông lốc” - ông Khiêm nói.

Với kịch bản hiện nay bão có thể gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Thanh Hoá. Lượng mưa ba ngày từ 18 đến 22-7 có thể lên tới 200-400 mm, một số nơi ở Đông Bắc bộ có thể lên tới 500 mm. Với lượng mưa như vậy sẽ gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Một số sông suối ở Quảng Ninh, Cao Bằng có thể gặp lũ lớn.

Vấn đề trọng tâm cần lưu ý thời gian này nữa là lũ quét, sạt lở đất. Tích luỹ mưa trong 5-10 ngày qua, một số nơi đã tích trữ lượng mưa đến 300-400 mm.

Theo khảo sát đánh giá của cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia thì vùng mưa lớn đợt này có thể khoanh được. Như Quảng Ninh khoanh được 166 vị trí trong 64 xã của 13 huyện có thể có lũ quét và sạt lở đất. Lạng Sơn có 114 vị trí, Cao Bằng có 54 vị trí trong 31 xã và 8 huyện, Bắc Cạn có 307 vị trí, Hà Giang có 88 vị trí, Tuyên Quang có 92 vị trí…

Các tỉnh chuẩn bị cấm biển

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, cho biết để chủ động ứng phó với bão, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12 giờ trưa nay, Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ tối nay.

Các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ảnh: NH

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ảnh: NH

Các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người (Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021; Nam Định 1.128; Ninh Bình 347).

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 6 giờ sáng nay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.188 tàu/226.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, cần quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày.

Báo cáo của Bộ GTVT cũng cho thấy khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 553 tàu biển và phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động; các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 01. Tuy nhiên, cần quan tâm đến việc neo đậu của các tàu hàng tại các cảng, khu vực cửa sông.

Không chủ quan, lơ là

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết dự báo như vậy nhưng thực tế có thể có một số diễn biến không như chúng ta mong muốn. Cơn bão Talim là cơn bão khởi đầu của mùa mưa bão năm nay, do vậy cần phải hết sức lưu ý.

“Qua báo cáo có thể thấy các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị rất tích cực, đã sẵn sàng các điều kiện ban đầu mà chúng ta có thể làm. Các đồng chí rất có kinh nghiệm trong việc này nhưng chính kinh nghiệm này làm chúng tôi lo ngại. Bởi vì khi các đồng chí cho rằng mình có kinh nghiệm thì dễ dẫn đến việc mất cảnh giác, chủ quan” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng lưu ý một số vấn đề trong công tác phòng chống bão số 1. Đó là không chủ quan lơ là, chủ động linh hoạt, phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng xử trong các tình huống cụ thể và chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

“Mục tiêu của chúng ta là không để gây thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân” - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm