Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình chủ động phòng chống bão số 1

(PLO)- Bão số 1 dự kiến tác động gây sóng lớn, gió giật mạnh ở ven biển khu vực Quảng Ninh - Thái Bình và các địa phương này sẽ cấm biển, kêu gọi tàu vào trú tránh bão, đưa người ở các lồng bè thuỷ sản vào bờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Quảng Ninh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) đã ban hành chỉ đạo ứng phó với bão và các ảnh hưởng của bão.

Quảng Ninh dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17-7

Tỉnh tập trung vào các nội dung gồm: chủ động thông tin liên tục về tình hình bão cho người dân; chỉ đạo các địa phương, Chi cục Thủy sản rà soát lại số lượng tàu thuyền đang đi biển trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện để thông tin về hướng di chuyển của bão để chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, di dời người lao động trên các lồng bè.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) giúp dân gia cố lồng bè nuôi thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) giúp dân gia cố lồng bè nuôi thủy sản.

Cùng với đó, tỉnh này đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để triển khai phương án phòng chống, đảm bảo an toàn. Theo dõi mực nước các hồ chứa, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa kéo dài…

Đến thời điểm này, các địa phương và lực lượng vũ trang của Quảng Ninh đã chuẩn bị lực lượng gồm: 1.228 cán bộ chiến sỹ và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, 27 ô tô các loại, 12 tàu, 32 xuồng. Lực lượng hiệp đồng các đơn vị của Quân khu III, Bộ Quốc phòng với 1.435 cán bộ chiến sỹ, 41 ô tô, 8 tàu, 27 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo, Quảng Ninh hiện có 384 tàu du lịch đang hoạt động bình thường và sẽ về nơi neo đậu, tránh trú khi có yêu cầu. Trên biển hiện có 6.005 chiếc tàu cá các loại. Trong đó, 221/231 tàu xa bờ đã về nơi neo đậu, tránh trú; còn lại 10 tàu sẽ về nơi neo đậu trong tối nay. 5.774 chiếc tàu gần bờ hoạt động ven bờ đi về trong ngày.

Toàn tỉnh này cũng hiện có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản đã được thông tin về cơn bão để chủ động gia cố và đã bắt đầu tổ chức đưa người lên bờ (ưu tiên đưa phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước). Việc này dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày mai 17-7.

Tùy theo diễn biến của bão, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ ban hành lệnh cấm biển (dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17-7).

Hải Phòng dừng các hoạt động tham quan khu du lịch Cát Bà

Tại Hải Phòng, thành phố này cũng đã có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị quận, huyện, sở ban ngành, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, chủ động phòng, chống bão; rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão đã được phê duyệt.

2 địa phương huyện đảo của thành phố này cũng đã có những biện pháp cụ thể ngay trong ngày 16-7 để chủ động phòng chống, bão.

Ở Cát Hải, huyện này đã thông báo tạm dừng hoạt động tham quan trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn huyện từ 12 giờ ngày 17-7.

Huyện yêu cầu các đơn vị nhanh chóng kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú theo quy định.

Tổ chức di dời bè dịch vụ ở Bến Bèo, các tàu thuyền du lịch về nơi tránh trú; sơ tán nhân dân trên các bè nuôi trồng thuỷ sản lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ ngày 17-7. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức sơ tán nhân dân ở các vị trí xung yếu về các vị vị trí tránh trú an toàn hoàn thành trước 17 giờ ngày 17-7.

Huyện cũng thông báo đến các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn đóng trên địa bàn chủ động thực hiện ngay các biện pháp cần thiết phòng, chống bão; khuyến cáo nhân dân không đi lại tại các khu vực gần bờ biển và ngoài đường trong thời gian bão đổ bộ.

Theo thống kê, khu du lịch Cát Bà hiện còn 13.000 du khách. Trên các tàu du lịch ngủ đêm còn gần 1.700 khách, sẽ cập bờ vào ngày mai 17-7.

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ – huyện đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, huyện này cũng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.

Ngư dân Bạch Long Vĩ đưa tàu cá lên bờ để chằng chống

Ngư dân Bạch Long Vĩ đưa tàu cá lên bờ để chằng chống

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện đảo cho biết đã huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện bảo đảm sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão, rà soát, bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ.

Tổng số phương tiện tàu thuyền hiện có trên khu vực Bạch Long Vĩ là 202 phương tiện với 394 lao động. Trong đó còn 40 phương tiện đang hoạt động trên biển.

Có 119 phương tiện với 287 lao động đã neo đậu trong âu cảng Bạch Long Vĩ. 32 phương tiện và 35 lao động đã được huyện trợ giúp đưa lên bờ. Huyện này cũng đã vận động 11 phương tiện với 66 lao động đã được vận động vào đất liền neo đậu tránh bão.

Thái Bình tập trung kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Tại Thái Bình, tỉnh này cũng vừa có công điện khẩn số 2 vào cuối giờ chiều 16-7 yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống bão.

Tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh, trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tăng cường công tác kiểm tra công trình đê điều, đặc biệt là các công trình trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, nếu phát hiện thấy công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24h theo dõi mực nước, chủ động tiêu nước đệm trong hệ thống qua các cống dưới đê; kiểm tra hoạt động các trạm bơm để sẵn sàng kích hoạt tiêu nước cho lúa mới cấy, hoa màu và các khu vực trũng, thấp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tại khu tránh trú bão

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tại khu tránh trú bão

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có tổng số 1.008 phương tiện với 2.894 lao động đang làm ăn trên biển. Trong đó, có 14 phương tiện với 104 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh; 52 phương tiện với 235 lao động hoạt động ven biển Thái Bình; 915 phương tiện với 2.444 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 27 phương tiện với 111 lao động đã vào neo đậu tại các bến ngoài tỉnh.

Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm