69 bị cáo làm giả 22.000 chứng chỉ, bằng cấp để bán, thu lợi 6,2 tỉ đồng

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm bị cáo đã ký, cấp, bán hơn 22.000 chứng chỉ không cần qua đào tạo, sát hạch, thu lợi bất chính hơn 6,2 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, TAND tỉnh Hải Dương tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây làm giả tài liệu liên tỉnh, chủ yếu là chứng chỉ, bằng cấp do Mai Ngọc Vinh cầm đầu.

Với tổng cộng 69 bị cáo bị đưa ra xét xử về cùng tội danh giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND Hải Dương đã phân hóa vai trò, cá thể hóa trách nhiệm hình sự với từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù với hai bị cáo đầu vụ Mai Ngọc Vinh 20 năm tù, Nguyễn Văn Chung 18 năm 6 tháng tù.

Án nhẹ hơn được tuyên cho Nguyễn Văn Hậu, Trương Đức Thành tương ứng 5 năm 6 tháng tù và 4 năm tù. Trong 65 bị cáo còn lại, nhiều trường hợp chịu án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, thấp nhất là 24 tháng.

Các bị cáo trong đường dây làm giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ giả

Các bị cáo trong đường dây làm giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ giả

Án tuyên cho thấy tháng 3-2022, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ một trường hợp có hành vi bán các chứng chỉ đào tạo nghề không qua đào tạo. Mở rộng điều tra, công an tỉnh xác định nguồn cung cấp chứng chỉ là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục ở các tỉnh phía Nam nên đã lập chuyên án đấu tranh. Qua đó phát hiện một đường dây tội phạm lớn chuyên làm giấy tờ giả do Mai Ngọc Vinh, trú tại TP.HCM cầm đầu.

Từ tháng 10-2018 đến tháng 4-2022, Mai Ngọc Vinh đã thành lập một loạt doanh nghiệp cùng cở sở dạy nghề gồm: Công ty TNHH Nhân lực Trường Sơn và Trường Kinh tế kỹ thuật Trường Sơn; Công ty TNHH Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn và Trường Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật Sài Gòn tại tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Giáo dục Việt RDC; Trường Kinh tế kỹ thuật miền Nam; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật miền Nam tại tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập, Vinh giao cho một số cá nhân làm Phó Hiệu trưởng, nhân viên. Vinh vừa trực tiếp ký nhiều chứng chỉ nghề của Trường Kinh tế kỹ thuật miền Nam không qua đào tạo, sát hạch, vừa chỉ đạo Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Hậu (cùng trú tại Nam Định), Trương Đức Thành (Thanh Hóa) và nhiều người khác lập trang quảng cáo, mời chào bán chứng chỉ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã ký, cấp, bán hơn 22.000 chứng chỉ của các trường mà mình lập ra không cần qua đào tạo, sát hạch, thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Tham gia vào các việc làm phi pháp, ngoài các bị cáo chủ chốt trên còn có bảy bị cáo khác có hành vi quảng cáo, mời chào, nhập dữ liệu, in, hoàn thiện, chuyển bán nhiều chứng chỉ của các trường do Vinh lập; 59 bị cáo khác tham gia với tư cách cộng tác viên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm