Ai chủ mưu "hất cẳng" chú của Kim Jong Un

Ai chủ mưu "hất cẳng" chú của Kim Jong Un ảnh 1

Lee Yun-keol thuộc Trung tâm thông tin chiến lược về Triều Tiên cho biết, chính Kim Jong-chol đã đích thân dẫn một đội binh sĩ bảo vệ Kim Jong Un tới bắt ông Jang, chú dượng của người đứng đầu Triều Tiên.

Ông Lee cho biết, Kim Jong-chol cũng đứng sau vụ tử hình nhân vật thân tín của ông Jang là Ri Yong-ha và Jang Soo-kill, cả hai đều là quan chức cấp cao trong đảng Lao động.

"Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-hae không có quyền bắt giữ ông Jang, và cơ quan an ninh quốc gia cũng không được phép can thiệp", ông Lee nói. "Kim Jong-chol đã tiến hành cuộc thanh trừng bằng cách dùng các vệ sĩ của em trai và nhân viên an ninh quốc gia".

Ông Lee cho biết, thông tin trên đã được một nguồn tin trong đội quân bảo vệ lãnh đạo Triều Tiên xác nhận. Theo đó, vụ bắt giữ Jang Song-taek diễn ra vào khoảng 8/11 và sau khi được lên kế hoạch kỹ càng.

Kim Jong-chol là con trai cả của ông Kim Jong Il, sinh năm 1981 và được cho là một người có tính khôi hài, dễ chịu . Theo một số nguồn tin, nhân vật này giữ vai trò chủ chốt trong việc ủng hộ Jong Un.

Theo Hoài Linh (VNN / Chosun)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm