Ấn Độ đưa 100 tên lửa siêu thanh áp sát Trung Quốc

Theo Sputnik, số vũ khí trên được đưa đến khu vực biên giới đông bắc giáp Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tăng cao khi chính quyền Bắc Kinh cam kết ủng hộ đồng minh Pakistan trong trường hợp xảy ra tấn công.

Phản ứng trước diễn biến trên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngay lập tức lên án việc triển khai tên lửa là môt mối đe dọa và nói rằng động thái gây gia tăng căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước.

“Tên lửa BrahMos với năng lực tàng hình được cải tiến có thể đe dọa tỉnh Vân Nam và khu tự trị Tây Tạng. Động thái này nằm ngoài nhu cầu phòng vệ thông thường của Ấn Độ” - thông cáo của PLA nêu rõ.

Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Ảnh: Indian Express

Ấn Độ vừa triển khai trung đoàn với 100 tên lửa siêu thanh BrahMos áp sát biên giới Trung Quốc.

Quan ngại của Trung Quốc dường như không phải về tầm bắn của tên lửa BrahMos khi tên lửa này có thể bắn tối đa chỉ 290 km mà thứ Bắc Kinh lo lắng là tính năng tàng hình của tên lửa có thể gây đe dọa lớn hơn.

Loại tên lửa có sự tham gia chế tạo của Nga này có tốc độ bắn 3400 km/giờ, song biến thể siêu thanh của nó có thể đạt vận tốc gấp hai lần và tầm bắn xa hơn mà dự kiến được triển khai trong vòng 5-7 năm tới.

Tên lửa BrahMos mới cải tiến trên sẽ tạo lợi thế chiến lược cho Ấn Độ khi tham gia các cuộc chiến ở khu vực miền núi. Với thiết kế có thể tấn công các mục tiêu ẩn sau một dãy núi cùng tầm bắn xa hơn, các tên lửa siêu thanh có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm