Ấn Độ xây hàng không mẫu hạm ngăn chặn Trung Quốc bành trướng

Hàng không mẫu hạm lớp Vikrant thứ hai này sẽ có khả năng tải được trọng lượng 65.000 tấn, nhiều hơn 25.000 tấn so với chiếc INS Vikrant thứ nhất. Hàng không mẫu hạm Vishal dự kiến sẽ được “trình làng” vào năm 2023. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vishal sẽ là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử Hải quân Ấn Độ.
Quan chức này cho biết mục đích của việc xây dựng hàng không mẫu hạm là để ngăn chặn sự bành trướng của Quân giải phóng Trung Hoa tại Ấn Độ Dương.

Trung Quốc ngày càng trở nên cứng rắn hơn tại khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương kể từ khi quân Hải quân Trung Quốc cho triển khai hàng không mẫu hạm Liaoning thực hiện nhiệm vụ vào năm 2012.

Hình ảnh mô phỏng hàng không mẫu hạm Vishal của Ấn Độ

Hiện Trung Quốc đang xây dựng các mẫu hạm mới và tìm kiếm địa điểm thành lập căn cứ hải quân tại Biển Ấn Độ. New Delhi lo ngại những hành động này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Ấn Độ.
Sau khi hàng không mẫu hạm INS Viraat kết thúc nhiệm vụ vào năm sau, Hải quân Ấn Độ sẽ chỉ có một hàng không mẫu hạm duy nhất là INS Vikramaditya trước khi mẫu hạm Vikrant nhận nhiệm vụ vào năm 2018.
New Delhi cũng đã thông qua việc chi 4.6 triệu USD cho việc xây dựng Vishal. Vishal sẽ được lắp đặt hệ thống phóng máy bay bằng điện tử từ do General Atomics của Mỹ sản xuất.
Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới thăm New Delhi vào tháng sau cùng các đại diện từ General Atomics nhằm thảo luận dự án xây dựng Vishal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm