Bắt giữ phạm nhân phạm tội giết người, cướp tài sản bỏ trốn khỏi trại giam

(PLO)- Mặc dù đã chấp hành án 12 năm nhưng phạm nhân này vẫn bỏ trốn khỏi nơi giam và bị bắt giữ khi mới chạy được vài trăm mét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vừa phối hợp với Trạm giam Thủ Đức, Bộ Công an (Z30D, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) mở phiên tòa lưu động tại hội trường Trại giam Z30D, tuyên phạt phạm nhân Nguyễn Tấn Thành, (46 tuổi, hộ khẩu tại phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM) 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam.

Bắt giữ phạm nhân phạm tội giết người, cướp tài sản bỏ trốn khỏi trại giam ảnh 1

Phiên tòa xét xử Nguyễn Tấn Thành tại Z30D. Ảnh VKS.

Nguyễn Tấn Thành là phạm nhân đang chấp hành án phạt 18 năm tù tại Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức về các tội giết người (12 năm tù); cố ý gây thương tích (3 năm tù) và cướp tài sản (3 năm tù) theo bản án số 146/2012/HSST ngày 17-5-2012 của TAND TPHCM.

Theo bản án, sau khi bỏ vợ con, từ năm 2010, Thành quen biết và chung sống như vợ chồng với bà LSK hơn Thành đến 17 tuổi tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Do nghi ngờ bà K không chung thủy nên tối ngày 18-12-2010, Thành dùng cây gỗ đánh gãy cả hai tay bà K, rơi 2 chiếc vòng vàng. Thành lấy một chiếc vòng vàng đem bán được gần 7 triệu đồng.

2 ngày sau (rạng sáng 20-12-2010), do nghi ngờ bạn bà K là chị Th xúi giục người tình của mình quen với người khác nên Thành lấy mã tấu chạy đến nhà chị Th nhưng chị Thủy thoát thân kịp.

Đến 8 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu Thành quay trở lại nhà chị Th, dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà. Nghĩ chị Th đã chết, Thành đến Bệnh viện 175 nơi người tình lớn tuổi đang cấp cứu nhưng không gặp.

Qua truy xét ngày 21-12-2010, Thành bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Riêng chị Th sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu đã may mắn thoát chết.

Trước đó, Thành đã từng 3 lần đi tù vì tội cướp giật tài sản; cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Trong quá trình chấp hành án tại Z30D, Nguyễn Tấn Thành nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam giữ dù đã chấp hành án phạt tù 12 năm.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 12-12-2022, trên đường cùng nhóm phạm nhân đi lao động từ khu giam giữ đến khu nhà xưởng lao động, sản xuất, khi đến cách cổng trại khoảng 200m, Thành bất ngờ bỏ chạy vào vườn chuối cạnh đó.

Phát hiện Thành bỏ trốn, cán bộ trại giam đã tri hô, bắn súng chỉ thiên báo động tiến hành rượt đuổi khống chế bắt giữ khi phạm nhân Nguyễn Tấn Thành chỉ bỏ chạy được vài trăm mét.

Đại diện VKSND Hàm Tân giữ quyền công tố cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự đúng đắn của hoạt động thi hành án hình sự, trật tự quản lý, giáo dục phạm nhân của Nhà nước nói chung, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý cải tạo của những phạm nhân khác tại Trại giam Thủ Đức nói riêng và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương.

Từ đó, công tố đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tù giam, nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm