Bất ngờ lời khai của bà trùm buôn lậu Mười Tường về 470.000 USD

(PLO)- Bà trùm buôn lậu Mười Tường cho rằng người chủ mưu vận chuyển 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng đã lấy đi 30.000 USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo kêu oan của bị cáo Hạnh.

Các đồng phạm của Hạnh gồm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi).

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hạnh khai rằng chính ông DCC (70 tuổi) và bà TKB (62 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) là người thuê đàn em của Hạnh vận chuyển tiền trái phép. Tuy nhiên, số tiền được vận chuyển là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường)

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường)

Lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo. Ảnh: HD

Lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo. Ảnh: HD

Ngoài ra, Hạnh còn khai rằng việc vận chuyển tiền có liên quan đến hai người khác, trong đó có ông H là cán bộ biên phòng An Giang. Điều đáng nói, chính ông H là người chỉ đạo bắt vụ vận chuyển tiền và sau đó, ông này đã lấy 30.000 USD.

Do lời khai của Hạnh có nhiều tình tiết mới nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh làm rõ. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 21-11.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh tám năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; còn các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm