Bênh nhau, hai anh em ruột cùng hầu tòa

Ngày 23-3, tại chợ Sơn Kỳ (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Tuấn Út (sinh 1987) tù chung thân, Phạm Út Nhỏ (sinh 1990, em ruột Út, quê Cần Thơ) 16 năm tù cùng vì tội giết người. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Hai anh em Út và Nhỏ cùng hầu tòa tội giết người

Theo cáo trạng, Khoảng 23 giờ ngày 23-5-2015, anh Phạm Văn Hạ (sinh năm 1964) cùng nhóm bạn tổ chức uống bia tại nhà một người bạn tại phường Sơn Kỳ. Một lúc sau, Nhỏ đến uống cùng. Anh Hạ và Nhỏ phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Nghĩ anh Hạ xem thường mình, Nhỏ về nhà lấy hai con dao tự chế đứng trước cửa thách thức đánh nhau với anh Hạ. Nhỏ còn gọi điện thoại kêu anh trai là Út đến xử anh Hạ.

Nhận được điện thoại, Út chạy đến, không hỏi đầu đuôi cầm dao đuổi theo tấn công anh Hạ. Anh Hạ được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Hôm sau, Út và Nhỏ đến Công an quận Tân Phú đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, vợ nạn nhân yêu cầu bồi thường 435 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà chỉ yêu cầu bồi thường 150 triệu đồng. Hai bị cáo đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm