Bị cáo chủ mưu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị đề nghị đến 20 năm tù

(PLO)- Quách Ngọc Giao đã mua nguyên liệu từ các đối tượng không rõ lai lịch, thuê các bị cáo đồng phạm in hộp, giấy hướng dẫn sử dụng và gia công để buôn bán thuốc giả thành phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 18-20 năm tù đối với Quách Ngọc Giao - bị cáo có vai trò chủ mưu; Trần Văn Nghĩa 11-12 năm tù, Phạm Văn Đin 9-10 năm tù và Tăng Chí Đức 7-8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Cùng tội danh, 7 bị cáo còn lại cùng bị đề nghị 6-7 năm tù.

Bị cáo Quách Ngọc Giao (đứng) tại phiên tòa được xác định là bị cáo chủ mưu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả
Bị cáo Quách Ngọc Giao (đứng) tại phiên tòa được xác định là bị cáo chủ mưu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 11-7-2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện Quách Ngọc Giao đang giao cho Tăng Chí Đức một thùng giấy bên trong có 300 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Fugacar Janssen 500mg (viên nén xổ giun).

Mở rộng điều tra, CQĐT khám xét khẩn cấp nơi ở của Quách Ngọc Giao, Trần Văn Nghĩa, Đào Công Tâm... thu giữ thêm nhiều tân dược giả và các công cụ, phương tiện dùng cho việc sản xuất thuốc tân dược giả.

Quá trình điều tra xác định, Giao giữ vai trò chủ mưu, tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả các loại.

Các loại thuốc giả được Giao và các đồng phạm sản xuất, gồm: Fugacar Janssen 500mg, Neo-Tergynan, Becozyme, Enat 400, Laroscorbine, Tanganil 500mg, Asmacort, Terneurine H.5000, Voltaren. Sau khi mua nguyên liệu từ các đối tượng không rõ lai lịch, Giao sẽ thuê Nghiệp in vỏ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng; thuê Nghiệp cùng các bị khác gia công để bán thuốc giả thành phẩm.

Đơn cử, đối với thuốc giả hiệu Fugacar Janssen 500mg, Giao mua thuốc tân dược hiệu Mebendazole 500mg từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch và đưa lại cho Nghiệp làm hộp thuốc giả; gia công ép viên thuốc hiệu Mebendazole 500mg thành thuốc tân dược giả hiệu Fugacar Janssen 500mg với giá 2.000 đồng/viên.

Sau khi gia công xong, Nghiệp chuyển lại thành phẩm thuốc tân dược giả hiệu Fugacar Janssen 500mg cho Giao. Khi có khách đặt hàng, Giao sẽ bán cho khách với giá 10.000 đồng/hộp.

Đối với thuốc giả hiệu Becozyme, Giao mua thuốc tân dược hiệu Vincozyn Plus tại Chợ Thuốc quận 10 với giá 29.000 đồng/hộp. Giao đặt Nghiệp làm hộp thuốc giả và thuê Đào Công Tâm gia công, sản xuất thuốc Becozyme giả với giá 3.000 đồng/hộp.

Tâm đã lột bỏ tem nhãn ống thuốc hiệu Vincozyn Plus, dán lại tem nhãn hiệu Becozyme, bỏ ống thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng vào hộp thuốc, tạo thành phẩm và giao lại cho Giao. Thuốc tân được giải hiệu Becozyme được Giao bán ra thị trường với giá 42.000 đồng/hộp.

Sau sản xuất thuốc giả thành phẩm, Giao bán ra thị trường thông qua các đầu mối tiêu thụ là Trần Văn Nghĩa, Tăng Chí Đức và nhiều người khác.

Từ nguồn hàng này, bị cáo Nghĩa, Đức bán lại cho các khách hàng lẻ, trong đó có bán cho hai bị cáo Lê Thị Nhi, Lê Trần Thị Ý Nhi để thu lợi cá nhân. Hai bị cáo Lê Thị Nhi và Lê Trần Thị Ý tiếp tục bán thuốc giả thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Kiot Viet... và thu lợi 10-15 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, số tân dược giả bị thu giữ của Giao trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Giao đã thu lợi khoảng 90 triệu đồng.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng 12-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm