Bị đâm chết chỉ vì không đi nhậu tăng 2

(PLO)- Bực tức vì bạn không chịu đi nhậu tăng hai với cả nhóm, Quang cầm kéo đi đánh dằn mặt và gây án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Anh Quang (35 tuổi, ngụ tại TP.HCM).

Nạn nhân trong vụ án này là anh Hảo Văn Toại, bạn của Quang. Tại phiên tòa, bị cáo Quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ rõ sự ăn năn, hối hận.

Bị cáo Quang hối hận muộn màng. Ảnh: LA

Bị cáo Quang hối hận muộn màng. Ảnh: LA

Tuy nhiên, với hành vi có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quang mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 27-6-2021, Quang cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Toại ở thị trấn Dầu Tiếng.

Sau khi cả nhóm đã ngà say, Quang rủ mọi người ra quán gần đó để tiếp tục nhậu. Tuy nhiên, anh Toại từ chối do cảm thấy mệt.

Thấy vậy, Quang tỏ ra bực tức vì anh Toại không đi nhưng vẫn cùng những người còn lại đi nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, Quang vẫn hằn học việc anh Toại không chịu đi nhậu tiếp và nói sẽ đi đánh anh Toại để dằn mặt.

Nói xong, Quang cầm kéo đến nhà tìm anh Toại. Đến nơi, Quang đi thẳng vào nhà, dùng kéo tấn công vào vùng ngực anh này khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm