Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải mở được không gian phát triển theo các cơ chế của Nghị quyết 98

(PLO)- Khẳng định Nghị quyết 98 là Nghị quyết mở, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu HĐND TP phải linh hoạt, chủ động để mở được không gian phát triển trong tất cả các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao thông, đầu tư…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 19-9, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề).

Thường trực HĐND TP.HCM sẽ dành nhiều thời gian để xem xét các dự thảo nghị quyết (NQ) kèm tờ trình của UBND TP, dự kiến về những nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện NQ 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, kể từ khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 đến nay đã tròn ba tháng. TP.HCM đã triển khai rất nhanh các bước để bắt tay thực hiện Nghị quyết.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên từng cho rằng, kỳ họp thứ X của HĐND TP.HCM vào hồi tháng 7 là kỳ họp có tính lịch sử, bởi diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98. Tại kỳ họp đó, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực để thực hiện Nghị quyết.

Bi-thu-nguyen-van-nen-chi-dao-hop-HDND-TP-thang-9.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Nghị quyết 98 đã trao cho TP.HCM nhiều cơ chế để phát triển, đi cùng đó là một khối lượng công việc rất lớn. Ông Nguyễn Văn Nên nói, TP.HCM vẫn đang vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục chuẩn bị cho những vấn đề mới phát sinh, tính toán đưa ra các giải pháp tối ưu để thực hiện khả thi. Kỳ họp chuyên đề lần này cũng nhằm xem xét các chủ trương mà TP cần thực hiện.

“Sau ba tháng vừa chuẩn bị vừa khởi hành, “con tàu 98” đã đi được một đoạn đường”- ông nói.

Gửi gắm nhiều kỳ vọng, ông mong muốn các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Không chỉ riêng Nghị quyết 98, Nghị quyết 31 và Nghị quyết 24 cũng giao cho TP.HCM nhiều cơ chế, nhiệm vụ.

Chính vì vậy, người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM yêu cầu phải xem xét kĩ lưỡng các vấn đề, đặt trong không gian mở của các Nghị quyết, thậm chí phải linh hoạt, mạnh dạn mở ra một không gian mới hơn, rộng hơn để thực hiện. Không gian mới đó, theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM phải tạo được cơ chế, động lực, khuyến khích cán bộ, đội ngũ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, “con tàu 98” cần vận hành với tâm thế mới, tổ lái mới, từng đại biểu HĐND TP phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, có sự thẩm định kĩ càng các nội dung tờ trình.

Khẳng định Nghị quyết 98 là Nghị quyết mở, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu HĐND TP phải linh hoạt, chủ động để mở được không gian đó ra trong tất cả các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao thông, đầu tư…

“Nếu trị bệnh mà không cần đi hàng chục hàng trăm cây số thì quá tốt cho người dân. Hãy vận dụng cơ chế, chủ động để mở ra các hoạt động y tế đi xa hơn, liên kết liên vùng trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người dân...”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu ví dụ và tiếp tục nhấn mạnh có những cái phải xem xét, nhưng không thể trì hoãn mà phải làm với tinh thần khẩn trương, nhanh và đúng.

Ông nói, Trung ương tin tưởng giao cho TP.HCM nhiều cơ chế, nhiều nhiệm vụ, lo cho TP.HCM là lo cho cả vùng, miền và là thí điểm cho cả đất nước.

"Với tinh thần, tâm thế đó cần phải năng động, linh hoạt, sáng tạo, đưa ra quyết định trên tinh thần mở ra một không gian mới về cả cơ chế lẫn không gian cho đội ngũ cán bộ thực hiện"- Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, nói nếu gặp vấn đề khó, vượt thẩm quyền thì cứ mạnh dạn báo cáo lên cấp cao hơn.

Riêng với hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá hoạt động này ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm. Các cuộc giám sát cũng đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, có kết luận sau giám sát, giám sát lại, càng chặt chẽ hơn. Qua đó cho thấy tinh thần không chần chừ, do dự, không tránh né trong bộ máy..

Ông nhìn nhận, HĐND TP.HCM cũng cần đánh giá lại xem nội dung nào chưa làm được, còn khó khăn, hạn chế ra sao và nguyên nhân là gì để có giải pháp khắc phục. Đồng thời, ông cho rằng hoạt động giám sát phải có sự phối hợp nhịp nhàng, bớt chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị và về nội dung giám sát.

"Khi nhìn thấy được những yếu kém để khắc phục thì khi đó chúng ta sẽ trưởng thành"- Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ rõ và yêu cầu tới đây, hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM gắn chặt với triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Nửa nhiệm kì còn lại, HĐND TP.HCM phải đặt giám sát là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói thêm rằng: "Mỗi cán bộ phải làm đúng và làm tốt vai của mình, làm đúng vai thuộc bài, nghiên cứu, học hỏi và có trách nhiệm chung".

Ông chia sẻ thêm điều này, bởi nhận thấy có những người có lúc không thuộc bài, làm không đúng vai.

"Như vậy thì phải chỉnh ngay. Xách cặp đi họp mà đụng tới nội dung của mình lại bảo không biết. Trước khi đi họp thì phải chuẩn bị, đến cuối chiều thì phải ngẫm xem trong ngày chúng ta đã làm được những gì thì mới mong hoàn thành nhiệm vụ"- Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói và nhấn mạnh thêm với áp lực công việc hiện nay, toàn đội ngũ phải tập trung cao độ để làm tốt các nhiệm vụ của mình.

Trong ngày hôm nay, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua gần 100 tờ trình liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ chế được trao theo Nghị quyết 98.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm