HĐND TP.HCM: Tập trung bàn thảo để thực hiện Nghị quyết 98 hiệu quả nhất

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu thảo luận, đưa ra quyết định đúng về các chủ trương, sát thực tiễn, để nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-9, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khoá X, đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp lần này nhằm chủ động linh hoạt, hành động quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP; trọng tâm là tập trung triển khai hiệu quả những nội dung quan trọng liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

hdnd-tphcm-nguyen-thi-le.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại kỳ họp thứ 10 của HĐND TP, đó là cả hệ thống chính trị phải nỗ lực cao nhất để triển khai Nghị quyết 98, hoàn thành cụ thể hoá tất cả nội dung trong năm 2023.

Trên tinh thần đó, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết về những nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Gồm lập Sở An toàn thực phẩm TP; cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT; quy định mức hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách TP đối với chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP…

HĐND TP cũng sẽ thảo luận, quyết định thông qua các tờ trình quan trọng, cấp thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - y tế - giáo dục.

Cụ thể là các tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo một số trường học, việc quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TP; quy định về mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp…

Đáng chú ý, HĐND TP triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết 96 của Quốc hội.

HĐND TP còn tổ chức tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP khóa X. Qua đó, phân tích, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung. Nhất là đối với những nội dung còn bất cập trong quá trình thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND gắn với điều kiện thực hiện chính quyền đô thị của TP.

Từ đó, xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; để việc thi hành luật, nghị quyết được đi vào cuộc sống và triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của người dân TP.

Nhiều chỉ tiêu tích cực

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, tình hình kinh tế - xã hội TP tám tháng năm 2023 có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP trên địa bàn TP tăng 2,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,3%; các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành…

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra (63,45% dự toán, đạt 93,24% so với cùng kỳ); tỉ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp (29%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm