Bị xúc phạm, bố vợ đâm chết con rể

Theo cáo trạng, Lê Văn Sơn (27 tuổi, trú xã Ea Kiết, Cư Mgar) kết hôn với Nguyễn Thị H. (17 tuổi, con gái ông Sơn) và có với nhau một mặt con. Cuộc sống vợ chồng trẻ ngột ngạt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. H. sau đó bế con về nhà ngoại ở.

Bị xúc phạm, bố vợ đâm chết con rể ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Đình Thơ tại tòa

Chiều 25-7, Sơn đến nhà bố vợ để thăm con và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với ông Thơ. Được mọi người can ngăn, Sơn bỏ về nhà mình.

Bực tức vì bị con rể xúc phạm, khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Thơ (40 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cầm hung khí tìm đến nhà con rể nói chuyện. Tại đây, giữa ông Thơ và Sơn tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc đôi co, bất ngờ ông Thơ dùng dao tấn công anh Sơn khiến nạn nhân gục xuống đất. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Thơ bỏ trốn khỏi hiện trường và một ngày sau thì ra đầu thú. Tại phiên xét xử, bị cáo cáo Nguyễn Đình Thơ đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm