Bia Sài Gòn nói gì về vụ nợ hơn 2.400 tỉ đồng?

Ngày 16-3, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã lên tiếng về một số kết quả kiểm toán tại công ty năm 2016 do Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016; việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỉ đồng.

Sabeco cho biết đây là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4-2008, Sabeco đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017….

Đối với một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm đều đã được Sabeco công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco, trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007-2015 đã tạm nộp.

Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông, những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, Sabeco đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

Người tiêu dùng mua bia ở siêu thị

"Với tinh thần cầu thị và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Sabeco đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà Kết luận đã nêu", Sabeco nêu rõ.

Song song đó, Sabeco tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007-2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31-12-2016.

Sabeco cho biết từ ngày 18-12-2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của Sabeco dưới hình thức đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Tthương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại Sabeco.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận kiểm toán tại Sabeco với những nội dung liên quan đến chi tiền thưởng vượt khung quy định 12,7 tỉ đồng, lợi nhuận chưa phân phối, dự phòng tổn thất đầu tư ngoài ngành, …Kiểm toán nhà nước đề nghị Bộ công thương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ…

Mới đây KTNN đã gửi thông báo cho bộ trưởng Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, KTNN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước.

Bộ phận đại diện vốn tại Sabeco cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016. Theo KTNN, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc chi tiền thưởng cho người quản lý của Sabeco bao gồm chủ tịch và thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và Kkế toán trưởng là hơn 15 tỉ đồng, tương đương với 20,3 tháng lương bình quân của quản lý. Mức thưởng trên trái với quy định tại Nghị định 71/2013 là 1,5 tháng lương thực hiện.

Thậm chí mức chi thưởng này cũng cao hơn so với mức khen thưởng ba tháng lương cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận.

Theo KTNN, Sabeco đã chi thưởng vượt mức tới 12,793 tỉ đồng. 

Chiều 16-3, Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ Công Thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Agribank triển khai sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống

Agribank triển khai sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống

(PLO)- Để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu sở hữu phương tiện đi lại phục vụ sinh hoạt cá nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai sản phẩm cho vay mua ô tô phục vụ đời sống dành cho khách hàng cá nhân với nhiều ưu đãi hấp dẫn và thủ tục đơn giản.

Lãi suất từ 3%/năm, HDBank kích hoạt 2 gói vay quy mô 35.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc và chuyển đổi số

Lãi suất từ 3%/năm, HDBank kích hoạt 2 gói vay quy mô 35.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc và chuyển đổi số

(PLO)- Nắm bắt thời điểm vàng trong mùa cao điểm sản xuất kinh doanh giữa năm, đồng thời thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong chương trình tín dụng trọng điểm 500.000 tỷ đồng thúc đẩy đầu tư hạ tầng và công nghệ số – hai động lực tăng trưởng chiến lược giai đoạn 2025–2030, HDBank tiên phong triển khai hai gói tín dụng quy mô lên đến 35.000 tỷ đồng.

Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải

Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải

(PLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) vừa tổ chức Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Cho vay ngang hàng: Lãi suất bao nhiêu là hợp lý?

Cho vay ngang hàng: Lãi suất bao nhiêu là hợp lý?

(PLO)- Chính phủ đã chính thức cho phép thử nghiệm có kiểm soát hoạt động cho vay ngang hàng trong lĩnh vực ngân hàng, tuy nhiên lãi suất thế nào là hợp lý, rồi cơ chế bảo vệ tài sản cho người cho vay như thế nào là điều cần phải tính đến

VietinBank iPay Mobile vươn tầm đỉnh cao: Top 10 Sao Khuê 2025 - 8 năm liên tiếp chinh phục giải thưởng uy tín

VietinBank iPay Mobile vươn tầm đỉnh cao: Top 10 Sao Khuê 2025 - 8 năm liên tiếp chinh phục giải thưởng uy tín

(PLO)- Vừa qua, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã xuất sắc vượt qua 337 đề cử để ghi danh vào Top 10 Sao Khuê 2025.