Ở độ cao 2.965 m so với mực nước biển, Nhìu Cồ San nằm ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cách Sa Pa khoảng 60km và là đỉnh núi cao thứ 9 tại Việt Nam, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.
Nhìu Cồ San là điểm đến thu hút đông đảo phượt thủ và các nhà leo núi tới chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng hệ thực vật phong phú.
Thảm thực vật ở Nhìu Cồ San đa dạng, xanh mướt quanh năm.
Nếu muốn trekking ở đỉnh núi này, du khách thường di chuyển đến thị trấn Sa Pa, đi tiếp tới xã Dền Sáng rồi mới đến bản Nhìu Cồ San. Cung đường cuối cùng từ Dền Sáng đến Nhìu Cồ San chưa đầy 10 km, nhưng có nhiều đá và dốc cao nên du khách thường thuê người dân địa phương chở để đảm bảo an toàn.
Để lên đỉnh Nhìu Cồ San phải đi qua dốc núi cao, thảo nguyên rồi lại leo dốc, băng rừng, vượt suối đá. Những ngày trời mưa, đường rất trơn, sình lầy, thậm chí phải bò mới qua được.
Những con dốc có lối đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn nằm rìa vách đá, 1 bên vực, 1 bên núi đá chênh vênh. Chính vì thế dân phượt đánh giá Nhìu Cồ San không phải đỉnh núi dành cho người mới biết leo.
"Đến 12 giờ đêm tỉnh giấc ở lán, mình ra ngoài ngắm mây trời thì trời đẹp quá, biển mây, sao trời... mọi thứ đều đẹp vô cùng. Mình chạy vào lán gọi một người em dậy xem, thế là bạn ấy thao thức, cả đêm không ngủ tiếp được nữa, chỉ mong trời sáng để dậy đi tiếp, ngắm bình minh và săn biển mây trên đỉnh Nhìu Cồ San" - bạn Dương Dũng kể lại.
Những năm gần đây, đỉnh Nhìu Cồ San đón nhiều khách, phượt thủ vào mỗi dịp cuối tuần. Sau khi lên đỉnh, chụp ảnh xong, du khách trở về lán nghỉ trưa, sau đó xuống núi và đón xe quay lại Sa Pa, kết thúc 2 ngày leo núi.
Từ đỉnh Nhìu Cồ San, phóng tầm mắt xa hơn ra xung quanh, du khách có thể thấy cả đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Lảo Thẩn...