Bình Định: Hơn 5 năm vẫn chưa nâng cấp xong di tích điểm chiến thắng Đèo Nhông

(PLO)- Mặc dù đã năm năm đưa vào thực hiện, tuy nhiên đến nay việc nâng cấp, tu bổ di tích điểm chiến thắng Đèo Nhông vẫn chưa hoàn thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án nâng cấp mở rộng di tích lịch sử quốc gia điểm chiến thắng Đèo Nhông (xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được triển khai từ 2017, tuy nhiên sau hơn năm năm, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Triển khai trước khi có ý kiến thẩm định

Theo quan sát của PV, những ngày gần đây, trên khu vực dự án, nhiều người vẫn đang tiếp tục công việc thi công. Trong năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu sớm hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng vào khoảng cuối năm này, tuy nhiên đến những ngày giữa tháng 6-2023, trên khu vực dự án, PV ghi nhận dự án vẫn chưa hoàn thành.

Dự án nâng cấp điểm chiến thắng Đèo Nhông được đầu tư kinh phí 35 tỉ đồng. Ảnh QN

Dự án nâng cấp điểm chiến thắng Đèo Nhông được đầu tư kinh phí 35 tỉ đồng. Ảnh QN

Khi PV tiến hành ghi hình tại khu vực này, người đàn ông xưng là bên Công ty Tân Lập ngăn cản với lý do “công trình đang thi công, muốn chụp hình thì phải xin phép”, sau đó đuổi PV ra ngoài.

Theo tìm hiểu cho thấy, dự án này được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt năm 2016, với kinh phí 29 tỉ đồng. Dự án được giao cho UBND huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư, đại diện của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ (Ban QLDA Phù Mỹ).

Dự án bao gồm các hạng mục trên các phân khúc chức năng như: sân đón, cổng chính, sân chuyển tiếp, quảng trường hành lễ, khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ...

Sau năm năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh QN

Sau năm năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh QN

Dự án được triển khai năm 2017. Đến năm 2019 được UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh thành dự án nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử điểm chiến thắng Đèo Nhông và nâng mức đầu tư từ 29 tỉ đồng lên 35 tỉ đồng. Theo đó các hạng mục được bổ sung gồm xây dựng tượng đài mới và một số hạng mục khác.

Điều đáng nói, tháng 2-2020 UBND tỉnh Bình Định mới có tờ trình và một tháng sau đó, Bộ VH-TT-DL mới có văn bản thẩm định dự án Đèo Nhông. Theo đó, Bộ VH-TT-DL cho rằng, điểm lịch sử quốc gia chiến thắng Đèo Nhông là di tích cấp quốc gia nên công trình tu bổ, tôn tạo di tích được khởi công trước khi Bộ có văn bản thẩm định, thoả thuận là sai quy định.

Trao đổi với PLO, ông Ngô Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA huyện Phù Mỹ cũng thừa nhận việc triển khai dự án trước khi có ý kiến thẩm định của Bộ VH-TT-Du lịch là sai. “San gạt mặt bằng và làm một số nhà dân dụng sớm là sai, nhưng sai đó ở giai đoạn năm 2017, còn khi đưa tượng đài chiến thắng vào để thay thế tượng đài cũ thì có gửi Bộ VH-TT-DL thẩm định”, ông Hải nói.

Sẽ hoàn thành trong tháng 6-2023

Cũng theo tìm hiểu, đến 3-2021, Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều vi phạm tại dự án này. Cụ thể, chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu thi công xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là không đúng quy định.

Dự án này từng bị Thanh tra Sở Xây dựng kết luận có nhiều vi phạm. Ảnh QN

Dự án này từng bị Thanh tra Sở Xây dựng kết luận có nhiều vi phạm. Ảnh QN

UBND huyện Phù Mỹ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn giám sát đối với gói thầu xây dựng hạ tầng của dự án chưa phù hợp theo các quy định hiện hành. Ban QLDA Phù Mỹ thực hiện ký kết hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn giám sát đối với các nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định.

Thanh tra Sở Xây dựng cũng xác định dự án triển khai thi công chưa đảm bảo điều kiện khởi công theo quy định của Luật Xây dựng. Việc sử dụng thiết kế cơ sở để mời thầu chưa phù hợp với công việc thực tế thi công, việc áp dụng một số mã hiệu công việc chưa phù hợp, dẫn đến chênh lệch tăng giá trị gói thầu với số tiền hơn 534 triệu đồng, chênh lệch tăng của khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán hơn 87 triệu đồng.

Ông Ngô Thanh Hải cho biết UBND huyện Phù Mỹ có tờ trình xin gia hạn thời gian hoàn thành đến năm 2023. “Dự án đã gần hoàn thành, chỉ còn trồng cây, dọn dẹp nữa là xong. Trong tháng 6 này dự án sẽ hoàn thành, sau đó Ban sẽ trình cho các cơ quan ban ngành để tổ chức nghiệm thu. Quá trình nghiệm thu, nếu thiếu sót gì thì sẽ bổ sung” ông Hải nói.

Lãnh đạo Ban QLDA huyện Phù Mỹ cho rằng dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6-2023. Ảnh QN

Lãnh đạo Ban QLDA huyện Phù Mỹ cho rằng dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6-2023. Ảnh QN

PV đặt câu hỏi vì sao dự án kéo dài năm, sáu năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, ông Hải cho rằng dự án triển khai năm 2017 nhưng đến năm 2020 thì dự án điều chỉnh, do đó phải làm lại hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt rồi mới triển khai lại.

“Thời gian triển khai dự án bị kéo dài phần lớn do thủ tục. Dự kiến trong năm 2021, 2022 sẽ triển khai nhưng do dịch nên kéo dài tới năm 2023” ông Hải thông tin.

Đối với kết luận của Thanh tra của Sở Xây dựng về những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, ông Hải cho rằng Ban QLDA huyện Phù Mỹ đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra sai sót và nộp số tiền 87 triệu đồng khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm