Bộ trưởng Lê Thành Long gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Tư pháp

(PLO)-  Bộ trưởng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 – 28-8-2022), Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long gửi thư tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Bộ Tư pháp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Bộ Tư pháp

Trong thư, Bộ trưởng cho biết, trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả, thực chất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, tập trung xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực khác phát triển, đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đặt Bộ, ngành Tư pháp đứng trước những thời cơ, thách thức mới, với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao.

Bộ trưởng tin tưởng sâu sắc rằng “với bản lĩnh, chuyên môn, trí tuệ của mình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm