Saab cũng đạt được thoả thuận chuyển giao công nghệ cho Brazil trong vòng 10 năm tới để quốc gia Nam Mỹ này tự chủ sản xuất máy bay Gripen.
Theo hợp đồng đã ký, Brazil và Saab sẽ hợp tác phát triển và sản xuất máy bay Gripen, gồm: 28 chiếc phiên bản 1 chỗ ngồi và 8 chiếc phiên bản hai chỗ ngồi. Việc lắp ráp máy bay Gripen tại Brazil sẽ chỉ được thực hiện khi hai bên ký một loạt thoả thuận chuyển giao công nghệ trong quý 1 năm 2015. Dự kiến, Không quân Brazil sẽ nhận lô Gripen đầu tiên vào năm 2019.
Brazil là quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt mua phiên bản mới của máy bay JAS 39 Gripen E. Đại diện của Saab đánh giá, hợp tác giữa hãng này với phía Brazil liên quan tới máy bay Gripen có thể kéo dài tới năm 2050. Còn theo tạp chí quân sự Janes, Brazil có thể đặt mua thêm biến thế Gripen F phát triển từ phiên bản Gripen E.
Tháng 12-2013, Brazil tuyên bố, máy bay JAS 39 giành chiến thắng trong gói thầu F-X2 mua 36 máy bay chiến đấu đa nhiệm mới. Hợp đồng mua máy bay JAS 39 mới trị giá tới 4,5 tỷ USD. Thụy Điển đồng ý cho Brazil trả góp sau khi giao lô máy bay JAS 39 đầu tiên trong vòng 6 tháng. Hợp đồng này sẽ được hoàn thành vào năm 2023.
Cùng với việc cung cấp máy bay, Thụy Điển cũng đồng ý chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay JAS 39 cho Brazil bằng việc cho phép lắp ráp máy bay trên lãnh thổ Brazil và quốc gia Nam Mỹ này được tham gia vào quá trình phát triển phiên bản JAS 39 hải quân – Sea Gripen.
(PLO)- Trong ngày đầu tiên hầu toà về vụ kiện gian lận kinh doanh ở TP. New York, ông Trump chỉ trích gay gắt vụ kiện là giả tạo và nói thẩm phán nên bị tước quyền.
(PLO)- Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW), Nga hạn chế sử dụng trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 trong nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tiến quân của Kiev ở phía nam và đông Ukraine vì sợ tổn thất.
(PLO)- Phía Ukraine cho rằng nếu tiêm kích F-16 được trang bị tên lửa diệt hạm Harpoon thì điều này có thể là mối đe dọa với Hải quân Nga tại Biển Đen.
(PLO)- Các quả bom cũ của Nga có từ thời Liên Xô đặc biệt nan giải với Ukraine vì chúng khó bị đánh chặn ngay cả khi sử dụng hệ thống phòng không tiên tiến nhất.
(PLO)- Xe tăng Leopard 1A5 là loại vũ khí cũ, không dùng đến nữa của Đức, nhưng lại là giải pháp hữu hiệu giúp Ukraine tác chiến hiệu quả trên chiến trường.
(PLO)- Giới quan sát cho rằng Ukraine nên sử dụng đội xe tăng cũ hơn, ít hiện đại hơn như xe tăng T-64 có từ thời Liên Xô để xuyên qua các vùng lãnh thổ mà Nga cài mìn dày đặc.
(PLO)- Ukraine đang tìm cách loại bỏ một số rào cản lớn trong cuộc phản công nhằm vào Nga, trong đó có trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 và pháo tự hành của Nga.
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một số trường hợp ngay cả vũ khí thời Liên Xô còn tốt hơn thiết bị phương Tây, cho biết sẵn sàng chia sẻ những phát hiện về điểm yếu của vũ khí phương Tây với các đối tác.
(PLO)- Triều Tiên gần đây công bố những phát triển mới nhất của mình trong lĩnh vực quân sự, tiết lộ hai mẫu UAV mới trông rất giống các dòng UAV do Mỹ sản xuất.
(PLO)- Kiev muốn có được tiêm kích F-16 của phương Tây để đối phó trực thăng "Cá sấu" Ka-52 của Nga vốn đang là thách thức lớn với cuộc phản công của Ukraine.
(PLO)- Nga vừa giới thiệu hệ thống chống UAV mới gọi là hệ thống kiểm soát không phận SKVP với khả năng phát hiện lượng lớn UAV được triển khai kiểu bầy đàn ở khoảng cách 80 km.
(PLO)- Nga đã sẵn sàng về lực lượng dự bị, pháo binh, hỗ trợ đường không, đạn dược và nhiên liệu tích trữ cũng như thu mua nhiều UAV nhằm đối phó cuộc phản công của Ukraine.
(PLO)- Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công được 20 ngày và tuyên bố giành được một số khu vực, tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng những chiến tích này là không đủ để Kiev giành thắng lợi trong năm nay.
(PLO)- Chuyên gia nhận định dù còn quá sớm để biết liệu cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga có thành công hay không, nhưng tương lai của cuộc xung đột phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc phản công này.