Bực xe cấp cứu bật còi ưu tiên và vượt qua, 2 thanh niên chạy theo ném đá cho bõ ghét

(PLO)- Cho rằng xe cấp cứu ép xe mình nên Danh và Chi đã đuổi theo, chặn đường và dùng gạch, đá ném hư hỏng xe cấp cứu đang chở bệnh nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, TAND TP Trà Vinh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hà Quang Danh (25 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Danh và Chi là hai người đã không nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân mà còn ra tay đập phá.

Theo cáo trạng, chiều ngày 31-5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Khi xe đi đến đoạn thuộc phường 7, TP Trà Vinh thì thấy có hai xe mô tô của Danh, Chi và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi) chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước.

đập phá xe cấp cứu

Bị cáo Hà Quang Danh và Nguyễn Thị Mỹ Chi. Ảnh: HG

Danh, Chi cho rằng bị xe cấp cứu ép nên điều khiển xe mô tô chạy theo. Đến khu vực gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, cả 2 chặn xe cấp cứu rồi dùng gạch, đá ném làm hỏng xe cấp cứu.

Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại là hơn 5 triệu đồng.

đập phá xe cấp cứu

Hà Quang Danh dùng gạch ném vỡ kính xe cấp cứu đang chở bệnh trước đó.

Tại phiên tòa, Danh và Chi đã thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận về hành động của mình.

Xét mức độ tính chất hành vi của hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Quang Danh 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi chín tháng tù, cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm