Nam thanh niên chặn đường, đập phá xe cấp cứu ở Trà Vinh đã rời địa phương

(PLO)- Bước đầu công an xác minh nam thanh niên có hành vi chặn đầu xe cấp cứu, dùng đá đập phá là HQD, ngụ phường 9, TP Trà Vinh và người này đã rời khỏi địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ thanh niên chặn đường đập phá xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, ngày 4-6, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang vận động người này trở về địa phương phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào chiều tối 31-5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn đường Nguyễn Đáng, thuộc phường 7, TP Trà Vinh thì có 2 xe mô tô phía trước nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên nhưng 2 phương tiện này không nhường đường.

chặn đầu xe cấp cứu

Nam thanh niên cầm gạch, đá ném vỡ kính xe cấp cứu đang chở bệnh nhân.

chặn đầu xe cấp cứu

Kính chắn gió trước xe cấp cứu bị ném bể.

Khi xe cấp cứu vượt qua thì bị nhóm người này đuổi theo đến đoạn gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe. Một nam thanh niên đã dùng dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Vụ việc được người trên xe cấp cứu và người dân quay lại đăng lên mạng xã hội, dư luận tỏ ra bức xúc trước hành vi của nhóm người đi xe máy.

Nhận được thông tin, Công an phường 7 cùng với lực nghiệp vụ công an TP Trà Vinh nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng công an ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...

Bước đầu, Công an TP Trà Vinh xác định nam thanh niên trong đoạn clip là HQD (25 tuổi, ngụ khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh). Sau khi sự việc xảy ra, D. đã rời khỏi địa phương. Hiện nay lực lượng Công an đang tập trung xác minh, vận động gia đình và nam thanh niên về địa phương để hợp tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm