Khởi tố thanh niên chặn đường, đập xe cấp cứu ở Trà Vinh

(PLO)- Xe cấp đang chở bệnh bấm còi ưu tiên liền bị Danh chặn đầu, dùng đá, ghế đập phá xe cấp cứu hư hỏng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh (25 tuổi, thường trú khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Danh là người đã chặn đầu, đập xe cấp cứu đang chở bệnh.

Theo kết quả điều tra, chiều ngày 31-5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh, khi đến đoạn thuộc phường 7, TP. Trà Vinh, thấy có 2 xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước.

Sau đó, nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ chạy. Vụ việc được camera của người đi đường ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Khởi tố thanh niên chặn đường, đập xe cấp cứu ở Trà Vinh ảnh 1 đập xe cấp cứu

Hà Quang Danh dùng gạch, đá ném bể kính chắn gió trước của xe cấp cứu

Q

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hà Quang Danh

Nhận được tin báo, Công an TP Trà Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước và bên hông tài xế, gương chiếu hậu, cốp đầu xe... Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng.

Sau đó, Công an đã triệu tập Danh cùng Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) làm việc

Tại cơ quan Công an, Danh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Chi và Nhi, cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm