Các đơn vị của Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2022

Theo đó, các đơn vị toàn Vùng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp, nhất là trình độ, năng lực tham mưu đề xuất, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị và xử trí hiệu quả các tình huống bám sát phương châm “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng cờ thi đua cho Lữ đoàn 172 Vùng 3 Hải quân. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại” gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 và Quy định số 37 của BCHTW khóa XIII; Nghị quyết số 847 của QUTW về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Tăng cường công tác nắm, quản lý chặt chẽ, giải quyết tốt tình hình tư tưởng và các mối quan hệ quân nhân, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện tại quân cảng Vùng 3. Ảnh: Hoàng Diệu

Thủ trưởng Quân chủng Hải quân kiểm tra huấn luyện tại tàu 359, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Các đơn vị tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Huấn luyện sát phương án, đối tượng, chiến trường, VKTB và tổ chức biên chế; thực hiện có hiệu quả đột phá "Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT, thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện sĩ quan, điều lệnh, thể dục thể thao”.

Đồng thời, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

 Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Trong năm 2021, các đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết và hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021; bám sát phương châm, đột phá công tác huấn luyện, chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với điều kiện của dịch COVID-19. 

Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2022. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Các đơn vị đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập; tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Nhiều đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm