Báo cáo tại buổi hợp luyện, Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an cho biết, theo kế hoạch, lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với tổng quân số 3.408 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và học viên CAND cùng 62 ngựa nghiệp vụ.
Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm 18 khối trong đó có 13 khối đi và 5 khối đứng; nguồn tuyển chọn các khối là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các học viên trường Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Sở Chỉ huy đã tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình huấn luyện chi tiết đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ phê duyệt, không đốt cháy giai đoạn; quán triệt và yêu cầu cán bộ huấn luyện làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức luyện tập, chấp hành nghiêm túc nội quy thao trường; duy trì luyện tập và sửa tập phải sâu sát, tỉ mỉ đến từng học viên.
Đến nay đã hoàn thành công tác huấn luyện giai đoạn 2, cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh công tác huấn luyện thì công tác hậu cần, y tế, đảm bảo nơi ăn, ở, sức khỏe, sinh hoạt và tập luyện cũng được quan tâm một cách đặc biệt.
"Cán bộ, chiến sĩ và học viên tham gia các khối diễu binh, diễu hành của Bộ Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Thượng tá Phạm Đại Đồng chia sẻ.
Tại buổi hợp luyện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ biểu dương, khen ngợi tinh thần, trách nhiệm của toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ các khối, các ban đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trong giai đoạn 1 và 2, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.
Với thời gian 1 tháng luyện tập còn lại, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh yêu cầu các tổ giúp việc cho tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an; Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành; cán bộ huấn luyện và quản lý; đặc biệt đối với chiến sĩ, học viên các khối phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh, chỉ đạo, triển khai tốt huấn luyện theo hoạch huấn luyện đã đề ra.
“Với tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an tin tưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành cũng như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh.

























