Các tuyển thủ Pháp thừa nhận Messi xứng đáng vô địch

(PLO)- Ousmane Dembele cho rằng Lionel Messi thực sự xứng đáng có chiếc cúp thế giới 2022 dù anh và đồng đội tuyển Pháp rất muốn lần thứ hai liên tiếp đăng quang World Cup trước trận chung kết tại Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo của Barcelona cho biết cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và Argentina được dự báo sẽ rất khó khăn cho cả hai. Cầu thủ người Pháp Ousmane Dembele tiết lộ anh đã chào Lionel Messi trước trận chung kết World Cup 2022 và bày tỏ ngôi sao của Paris Saint-Germain đã khiến anh ấy yêu Barcelona.

Dembele gia nhập Barcelona vào năm 2017 từ Borussia Dortmund và chơi bên cạnh Messi trong bốn mùa giải trước khi cầu thủ người Argentina chuyển đến PSG. Cho đến nay tại FIFA World Cup 2022, Dembele đã thể hiện một cách nổi bật cho đội tuyển quốc gia và người dân Pháp sẽ tin tưởng vào anh cùng các đồng đội khác sẽ tỏa sáng trong trận chung kết.

Vì sự tôn trọng dành cho Messi, Dembele nói rõ suy nghĩ về cựu đội trưởng của Barcelona xứng đáng vô địch World Cup dù anh và tuyển Pháp cũng muốn giành chiếc cúp danh giá này một lần nữa.

Dembele từng là đồng đội của Messi trong màu áo Barcelona và rất tôn trọng đàn anh. Ảnh: GETTY.

Dembele từng là đồng đội của Messi trong màu áo Barcelona và rất tôn trọng đàn anh. Ảnh: GETTY.

Argentina sẽ đối đầu với Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 vào đêm 18-12 như một trận đại chiến. Trận đấu cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Messi tại một kỳ World Cup và cầu thủ người Argentina rất muốn giành chức vô địch. Đây là lần thứ hai Messi lọt vào một trận chung kết cúp thế giới, sau lần đầu thua Đức 0-1 năm 2014.

Trong khi đó, một cựu tuyển thủ Pháp là chân sút Gignac cũng đưa ra dự đoán của mình trước trận chung kết rất được mong đợi. Tiền đạo 37 tuổi đang chơi cho Tigres UANL ở Mexico, đã gác lại lòng yêu đội tuyển quốc gia của mình để ủng hộ Argentina của Lionel Messi.

“Tôi là người Pháp nhưng tôi rất muốn Messi giành chức vô địch World Cup vì anh ấy xứng đáng với tất cả những gì mình đã làm trong suốt sự nghiệp. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Messi để lại nhiều ấn tượng với cư xử như một thủ lĩnh và đến từ một đội tuyển quốc gia có nhiều cá tính” - Gignac nói trên Fox Sports - “Hiện tại, Messi là người dẫn dắt lối chơi của Argentina. Rất nhiều người muốn Argentina vô địch World Cup vì Messi. Tôi cũng phải nói những điều giống như thế”.

Cựu tuyển thủ Pháp Gignac mong muốn Messi đăng quang World Cup khi đụng độ đội bóng quê hương anh. Ảnh: GETTY.

Cựu tuyển thủ Pháp Gignac mong muốn Messi đăng quang World Cup khi đụng độ đội bóng quê hương anh. Ảnh: GETTY.

Trước trận chung kết, cả hai đội tuyển đều có một trận thua. Thất bại của Argentina đã đến ngay trong trận mở màn World Cup với cái thua ngược Saudi Arabia 1-2 ở vòng bảng, còn tuyển Pháp thua 0-1 trước Tunisia.

La Albiceleste đối mặt với Úc ở vòng 16 đội trước khi đấu với Hà Lan trong trận tứ kết, đội mà họ đã đánh bại để vào bán kết gặp Croatia. Trong khi đó, Pháp đã đối đầu với Ba Lan, Anh và Morocco trên đường đến trận chung kết.

Argentina và Pháp đã đấu với nhau 12 lần, trong đó đội bóng của Nam Mỹ thắng 6 trong số đó. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai quốc gia là vào năm 2018 khi họ gặp nhau ở vòng 16 đội của World Cup tại Nga. Les Bleus giành chiến thắng 4-3 để tiến vào tứ kết. Hồi đó, siêu sao Kylian Mbappe mới 19 tuổi đã ghi hai bàn, cùng hai tác giả khác là Benjamin Pavard và Antoine Griezmann. Chân sút Sergio Aguero, Angel Di Maria và Mercado ghi bàn cho Argentina.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm