Sao Tây Ban Nha treo giày sau thất bại ở World Cup

(PLO)- Tiền vệ của Barcelona là ​​Sergio Busquets đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế với tuyển Tây Ban Nha để dành thời gian với Barca sau 13 năm cày ải cho La Roja.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ nhạc trưởng đã góp mặt trong đội hình của HLV Luis Enrique và vừa bị loại bởi Morocco ở vòng 16 đội World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Đã có những suy đoán Busquets có thể sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup và bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã thông báo tin tức này trên Twitter của mình, đồng thời nói thêm rằng Busquest cũng sẽ quyết định về tương lai với đội bóng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) là cái tên quen thuộc Inter Miami của đồng sở hữu David Beckham.

Busquets là thành viên cuối cùng còn sót lại trong đội hình lịch sử vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha và cũng đã đăng quang Euro 2012. Anh ra mắt chính thức cho La Roja vào ngày 1-4-2009 trước tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2010 và kể từ đó đã có thêm 142 lần khoác áo đội tuyển. Chỉ có Sergio Ramos (180) và Iker Casillas (167) ra sân cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nhiều hơn anh.

Tiền vệ Sergio Busquets đã tuyên bố chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ Sergio Busquets đã tuyên bố chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Trên Instagram cá nhân, tiền vệ 34 tuổi đã viết một bức tâm thư tri ân người hâm mộ và các đồng đội, cũng như ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sau những năm tháng gắn bó. Anh bày tỏ: "Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Thật vinh dự khi được đại diện cho đất nước của tôi và đưa đội tuyển lên đến đỉnh cao, trở thành nhà vô địch thế giới và châu Âu, được làm đội trưởng và ra sân trong rất nhiều trận đấu.

Dù thành công ít hay nhiều nhưng tôi luôn cống hiến hết mình và đóng góp những nỗ lực nhỏ bé của mình để cùng gặt hái vinh quang với tập thể, để thể hiện vai trò của mình. Tôi vẫn còn nổi da gà khi nhớ lại tất cả. Tôi sẽ nhớ rất nhiều cảm giác nhìn thấy mình ở danh sách đội tuyển, được lên máy bay, chào hỏi đồng đội, tận hưởng những buổi tập luyện, những trận đấu bất tận, ra sân thi đấu, được cảm nhận tình cảm của cả một đất nước.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể chúc các đồng đội và tân HLV Luis de la Fuente mọi điều may mắn. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người hâm mộ của đội tuyển. Tôi sẽ tận hưởng và ủng hộ vô điều kiện cho đội tuyển của chúng ta”.

HLV Enrique và thủ quân Tây Ban Nha cùng đồng đội thất vọng khi dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Enrique và thủ quân Tây Ban Nha cùng đồng đội thất vọng khi dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Có tin đồn rằng Sergio Busquets cũng có thể chấm dứt sự nghiệp của mình ở sân Camp Nou, khi đội bóng lớn của Tây Ban Nha đang đi theo hướng mới của HLV trưởng Xavi mà không cần có anh, tương tự đồng đội Pique mới nghỉ ở Barca.

Mới nhất, có tin cầu thủ 34 tuổi này sẽ cập bến giải Nhà nghề Mỹ và khoác áo Inter Miami – cũng là điểm đến tiềm năng của Messi nếu chân sút người Argentina không còn đủ sức chơi ở các giải bóng đá lớn của châu Âu.

Với gần 700 lần ra sân và hơn 30 danh hiệu giành được, Busquets sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Blaugrana.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm