Mourinho đàm phán dẫn dắt Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha

(PLO)- Cuộc gặp giữa người đại diện Jorge Mendes và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có một số kết quả khả quan và theo nhiều nguồn tin, HLV Mourinho sẽ phải chấm dứt hợp đồng với AS Roma mới về nắm đội tuyển Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mourinho sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo của Roma để tìm giải pháp, và nhiều khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đưa ra yêu cầu được giải phóng hợp đồng với CLB sớm một năm để dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, CLB Roma đang tìm cách để cản trở Mourinho “vừa xay gạo, vừa bế em” dù ông vẫn có nhiều mong muốn dẫn dắt đội tuyển quê hương ông vào tháng 6-2023. Ấn phẩm Corriere dello Sport cho biết người đại diện Mendes đã gặp chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, ông Fernando Soares Gomes da Silva để thảo luận về kế hoạch hiện tại của HLV Jose Mourinho.

Trước đó, nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha đã không cảm ơn sự dẫn dắt của HLV Santos, điều đó làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt sâu sắc trong đội sau kết thúc đáng thất vọng trong chiến dịch World Cup của họ. Đáng nói Bồ Đào Nha dự cúp thế giới trong bối cảnh bị tác động hủy hoại bởi sự can thiệp ngoài bóng đá quá mức của Cristiano Ronaldo khi anh luôn làm mọi cách để ép buộc Santos tung anh vào sân mặc dù những đóng góp của CR7 là vô cùng hạn chế.

Ronaldo từng là học trò của Mourinho khi ông huấn luyện Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Ronaldo từng là học trò của Mourinho khi ông huấn luyện Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Theo báo chí Ý, ông Mourinho rất tin tưởng vào dự án của Selecao châu Âu và ngỏ lời muốn được cống hiến trọn vẹn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Viễn cảnh Mourinho dẫn dắt Bồ Đào Nha tới vòng chung kết Euro 2024 và World Cup 2026 đang rất kích thích ông cùng các cộng sự. Và việc Mourinho có chọn học trò cũ Ronaldo sang năm đã 38 tuổi hay không là một câu hỏi thú vị.

Trong những tháng tới, Mourinho sẽ tìm cách đạt được giải pháp với Roma mặc dù có vẻ như họ sẽ đồng ý để ông ra đi để đảm bảo có thể thuê một HLV cam kết toàn tâm toàn ý hơn với CLB.

Cũng theo Corriere dello Sport, “siêu cò” Mendes đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha về mong muốn của Mourinho là chỉ tập trung vào các hoạt động ở thủ đô nước Ý cho đến tháng 6-2023. Mối quan hệ và các cuộc thảo luận tạm thời của Mourinho với đội bóng quê hương vẫn rất tuyệt vời.

Nếu về làm tuyển Bồ Đào Nha, HLV Mourinho phải chia tay trước hợp đồng với Roma. Ảnh: GETTY.

Nếu về làm tuyển Bồ Đào Nha, HLV Mourinho phải chia tay trước hợp đồng với Roma. Ảnh: GETTY.

Đối với Mourinho, việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha là rất hạnh phúc. Chỉ nửa năm nữa, khi kết thúc chiến mùa giải Serie A, với việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tìm cách đưa Roma trở lại Champions League, thì có lẽ Mourinho thoải mái hơn với quyết định ký hợp đồng với đội tuyển quê nhà.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Bồ Đào Nha, Maniche, người từng chơi dưới thời Mourinho ở Porto và The Blues, nói với Radio Renascenca rằng nhà cầm quân 59 tuổi sẽ làm tốt công việc của mình nếu ông tiếp quản chiếc ghế nóng ở Bồ Đào Nha.

Maniche chia sẻ: “Ông ta là một HLV giàu kinh nghiệm, người rất sẵn sàng đối mặt với những khó khăn vì ông biết bóng đá của chúng tôi và bóng đá ở nước ngoài. HLV Mourinho rất thông minh và biết cách hướng dẫn những cầu thủ trẻ tuổi. Mourinho đã thích nghi với thế hệ này và đã chứng minh điều đó bằng cách giành danh hiệu tại Roma, điều đã không xảy ra vài năm trước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm