Cận cảnh khu 'đất vàng' gần 11.000 m2 ở TP.HCM sắp bị cưỡng chế

Cận cảnh khu 'đất vàng' gần 11.000 m2 ở TP.HCM sắp bị cưỡng chế

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM giao Sở TN&MT hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục triển khai các bước để tiến hành cưỡng chế, thu hồi khu đất 419 Lê Hồng Phong. 

Video: Cận cảnh khu 'đất vàng' gần 11.000 m2 ở TP.HCM sắp bị cưỡng chế.
419 lê hồng phong

Khu đất 419 Lê Hồng Phong có diện tích khoảng 11.000 mét vuông; nằm giáp 3 mặt đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn (quận 10, TP.HCM).

Khu đất này được Nhà nước giao cho Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn thuê từ năm 2000 để làm văn phòng, nhà kho và nhà xưởng.

419-le-hong-phong-5.jpg

Năm 2007, UBND TP.HCM chấp thuận cho công ty này tiếp tục sử dụng đất đến hết ngày 31-12-2020. Đến năm 2021, TP.HCM chính thức có quyết định thu hồi và không gia hạn cho thuê khu đất này.

Tuy nhiên đến nay Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn) vẫn không giao trả khu đất 419 Lê Hồng Phong lại cho TP.HCM.

IMG_4731.jpg

Trong thời gian thuê khu đất này, Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn đã tự ý cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê lại một phần mặt bằng trái phép.

419-le-hong-phong-9.jpg

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã có buổi làm việc với UBND quận 10. Tại buổi làm việc, vấn đề thu hồi khu đất 419 Lê Hồng Phong được nêu ra.

Lãnh đạo UBND quận cho biết địa phương đang vướng mắc trong việc thu hồi khu đất để triển khai dự án xây dựng trường THCS tại đây.

419-le-hong-phong-4.jpg
IMG_4723.jpg

Trả lời vấn đề của quận 10, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết khu đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong đã có quyết định thu hồi nhưng đơn vị sử dụng đất chưa chấp hành. Như vậy, bước tiếp theo phải cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giao Sở TN&MT hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục triển khai các bước để tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với dự án xây dựng trường THCS tại số 419 Lê Hồng Phong.

Theo ghi nhận của PLO sáng 10-3, cổng công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn được khóa kỹ, ô tô đậu kín lối ra vào. Bên trong, các toà nhà đã xuống cấp, lộ rõ tình trạng bị bỏ không trong thời gian dài.

419-le-hong-phong-10.jpg

Dọc bờ tường, vẫn tấp nập người xe ra vào. Vỉa hè khu vực đường Vĩnh Viễn được người dân trưng dụng làm nơi bán cây cảnh.

419-le-hong-phong-17.jpg
419-le-hong-phong-1.jpg
419-le-hong-phong-2.jpg

Ở cổng vào trên mặt đường Vĩnh Viễn là cổng ra vào kho bãi của Công ty TNHH Thành Bưởi và được trưng dụng thành nơi để giao, nhận hàng hoá.

419-le-hong-phong-16.jpg
419-le-hong-phong-18.jpg

Toàn cảnh khu 'đất vàng' 419 Lê Hồng Phong nhìn từ trên cao.

IMG_4733.jpg

Cũng tại buổi làm việc trên, lãnh đạo quận 10 đã nêu vướng mắc về khu đất tại khu chung cư Hà Đô (phường 12).

Khu đất này được UBND TP.HCM ban hành quyết định giao Công ty cổ phần Hà Đô tạm quản lý, với diện tích hơn 6.300m2. Hiện quận 10 kiến nghị gỡ vướng việc thu hồi khu đất này để xây dựng trường THCS.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị sở tiếp tục chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và UBND quận 10 kiểm tra, tham mưu UBND TP xử lý trong tháng 3.

Đọc thêm