Cha dượng đánh đập dã man bé trai: Đừng để con trẻ phải gánh chịu nỗi đau

(PLO)- Người đàn ông đánh đập dã man bé trai khiến người dân phẫn nộ, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi phạm tội. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Pháp luật TP.HCM có bài viết: "Cha dượng đánh đập dã man bé trai trong clip bị công an mời làm việc", đưa tin về việc bé trai tại Bình Phước bị người đàn ông được xác minh là cha dượng đánh đập dã man. Đối tượng đã bị công an tạm giữ.

Thông tin trên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

cha dượng

Lê Đức Thắng (42 tuổi, cha dượng của cháu A) trong cơn điên cuồng đánh đập dã man con riêng của vợ.

Hành vi dã man ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của trẻ em

Bạn đọc Phương Nguyễn phẫn nộ: "Thật không còn tính người, cháu bé đã cầu xin rồi mà vẫn ra tay dã man như vậy. Không biết mẹ cháu bé ở đâu lại không can ngăn hành vi tàn bạo trên".

Bạn đọc Minh Cường chia sẻ: "Tôi xem clip mà cảm thấy rùng mình trước sự đánh đập dã man, theo tôi biết thì đây là cha dượng của cháu bé nên chắc vì vậy mà không có chút xót xa, thương yêu gì đứa trẻ. Đánh như vậy sao đứa trẻ chịu nổi".

Bạn đọc Quỳnh Anh viết: "Chỉ là cháu bé nghịch điện thoại thôi mà nỡ đánh đập tàn nhẫn như vậy. Tôi thấy chân đạp vào đầu cháu mà tôi sợ cháu sống không nổi.

"Đối tượng dương tính với ma túy nên đã không kiểm soát được hành vi mà đánh đập cháu bé dã man. Tôi nghĩ có thể đây không phải lần đâu cháu bị hành hạ như vậy. Đánh khủng khiếp tới nổi cháu bị đa chấn thương phần mềm, thật quá tàn nhẫn", bạn Phương Anh chia sẻ.

"Nếu clip không gia đình mẹ cháu bé không đăng tải clip lên mạng xã hội thì không biết cháu có thể sẽ phải chịu thêm bao nhiêu trận đánh như vậy nữa. Đánh đập không chút thương xót", bạn đọc Dương Hà cho biết.

Xử lý nghiêm khắc hành vi bạo hành để bảo vệ trẻ em

Bạn đọc Đình Vinh chia sẻ: "Cơ quan chức năng đã kịp thời xác minh và tạm giữ đối tượng hành hạ cháu bé. May mắn cháu bé không nguy hiểm tới tính mạng, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm trường hợp đối tượng Lê Đức Thắng".

Bạn đọc Nguyễn Hằng cho rằng, nên xử lý hình sự với những kẻ có hành vi bạo hành trẻ em một cách tàn nhẫn. Trẻ em là những cá nhân được nhà nước rất quan tâm và bảo vệ nên cần phải ngăn chặn ngay hành vi ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của trẻ em.

"Không phải là lần đầu hành hạ cháu bé như vậy, cơ quan chức năng cần xem xét để đưa ra hình thức xử phạt thích đáng. Bên cạnh đó, cần xử lý nặng hành vi sử dụng chất ma túy của người đàn ông này và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác", bạn Ngọc Thương đề nghị.

Bạn đọc Ngọc Ngân ý kiến: "Phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với hành vi phạm tội của đối tượng trên để răn đe mọi người trong xã hội, ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra".

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, sớm ngăn chặn các hành vi phạm tội, không để cho sự cố đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và tính mạng của trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm