Trước đó, công ty này có tên là Công ty Cổ phần Tư vấn và Phần mềm Định luật. Sau khi Nghị định 43/2010 ra đời, cho phép đặt tên DN bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và có thể kèm các chữ cái F, J, W, Z, công ty này xin đổi tên thành Công ty cổ phần LAWSOFT. Tuy nhiên, trong lần xin đổi tên trước đây, cái tên này đã không được chấp nhận.
Ngày 3-12, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết Đặt tên DN tiếng Anh: Mỗi nơi một kiểu, phản ánh vướng mắc trong việc DN muốn đặt tên tiếng Anh mà không được chấp nhận. Trong đó phân tích quy định của Nghị định 43/2010 không cấm đặt tên DN bằng tiếng Anh.
Sau đó, công ty này đã nộp lại hồ sơ xin đổi tên và tên LAWSOFT (Law mang nghĩa là luật, Soft mang nghĩa là phần mềm) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận.
Việc đặt tên theo Nghị định 43/2010 được áp dụng cho DN mới thành lập lẫn DN đã thành lập trước đây nhưng nay muốn đổi tên.
Q.NHƯ