Chỉ vì suýt va chạm giao thông, nam thanh niên đâm 3 người thương vong

(PLO)- Chỉ vì lý do nhỏ nhặt, suýt va chạm giao thông trên đường nhưng cả ba bị cáo đã tấn công khiến một người chết, hai người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Nam (23 tuổi) tù chung thân, Nguyễn Đình Ý (29 tuổi) 14 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trọng Phúc (22 tuổi) 12 năm 6 tháng tù về tội giết người, cố ý gây thương tích.

va chạm giao thông
Chỉ vì lý do nhỏ nhặt, suýt va chạm khi lưu thông trên đường, các bị cáo đã tấn công khiến một người chết, hai người bị thương. Ảnh ĐP.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 16-2-2022, anh Phạm Thái Sơn cùng hai người bạn là Lê Quốc Huy và Trần Thảo Thạch (đều ngụ Hàm Thuận Bắc) đi trên hai môtô trên đường 19/4, TP Phan Thiết.

Đi phía trước cùng chiều là hai xe môtô của ba bị cáo. Thấy có người rơi tiền trên đường, Nguyễn Đình Ý la lên rồi dừng xe đột ngột định nhặt tiền thì xe do anh Phạm Đình Sơn điều khiển bị bất ngờ phải lách tránh, suýt va chạm.

Chỉ vì lý do nhỏ nhặt chưa xảy ra va chạm giao thông nhưng cả hai bên lao vào đánh nhau và Trần Ngọc Nam đã móc dao bấm mang theo tấn công liên tiếp khiến anh Sơn tử vong, anh Huy bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 37% và Trần Thảo Thạch 3%.

Đến ngày 21-2-2022, thông qua mạng xã hội, biết được anh Sơn đã tử vong nên cả ba đến cơ quan công an đầu thú. Riêng con dao gây án, Nam đã ném xuống sông Cà Ty trước khi đầu thú.

va-cham1.jpg
Các bị cáo được di lý về trại giam.

Theo HĐXX, mặc dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng bị cáo Trần Ngọc Nam đã sử dụng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát khiến một người tử vong, hai người bị thương tích.

Ngoài nạn nhân tử vong, bị cáo còn dùng dao nhọn là hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào vùng ngực trái, ngực phải là các vị trí trọng yếu trên cơ thể của bị hại Lê Quốc Huy, có khả năng làm người bị hại tử vong nhưng Nam vẫn cố ý thực hiện với cường độ tấn công rất quyết liệt.

Hành vi này thể hiện ý thức là cố ý tước đoạt tính mạng của bị hại nhưng hậu quả chết người không xảy ra. Do đó, ngoài cái chết của anh Sơn, hành vi của Nam dùng dao đâm Lê Quốc Huy nhưng không gây tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, đủ yếu tố cấu thành tội giết người và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Hành vi nêu trên của bị cáo Nam thuộc trường hợp giết hai người và có tính chất côn đồ.

Đối với Trần Thảo Thạch bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%, do đó hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Đối với hai bị cáo Ý, Phúc, tuy không trực tiếp dùng dao tước đoạt tính mạng và gây thương tích cho những người bị hại nhưng khi suýt va chạm giao thông dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm, cả hai đã tích cực tham gia, tiếp thu ý chí lẫn nhau.

Cả hai đã cùng tay và dùng nón bảo hiểm đánh tạo điều kiện và giúp sức về lực lượng và tinh thần cho Nam, bất chấp hậu quả gây ra. Do đó, hai bị cáo đồng phạm với Nam trong vụ án và phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả về các tội giết người với các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt giết hai người trở lên và tình tiết tăng nặng về tội cố ý gây thương tích với các tình tiết định tội dùng hung khí nguy hiểm; có tính chất côn đồ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm