Chủ tịch một công ty bổ nhiệm vợ con không đúng quy định, chưa minh bạch

(PLO)- Liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều người thân tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Chủ tịch HĐTV, các Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có báo về kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên (MTV) Sông Chu Thanh Hóa, trong đó có nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều người nhà của Chủ tịch HĐTV ông Lê Văn Thủy.

Bổ nhiệm vợ con không đúng quy định, chưa minh bạch

Kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nêu, từ năm 2021 đến nay Tổng Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với 31 người sau khi có Nghị quyết của HĐTV công ty.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý hồ sơ bổ nhiệm còn thiếu sót như sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, phiếu tín nhiệm không ghi ngày tháng, bằng Đại học không lưu bản chứng thực.

Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thu Hiền (vợ của ông Lê Văn Thủy), Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch từ tháng 5-2023, bà Hoàng Thị Thu Hiền được giao quản lý, điều hành hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch là không đúng với quy định của Luật Kế toán.

Tuy nhiên, 21-8, HĐTV Công ty Sông Chu đã thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ phụ trách, điều hành Phòng Tài chính - Kế hoạch với bà Hoàng Thị Thu Hiền theo nguyện vọng cá nhân.

Trụ sở Công ty Sông Chu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trụ sở Công ty Sông Chu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Con trai của của ông Thủy là Lê Hoàng Sơn (28 tuổi), được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty. Theo xác minh của Sở Nội vụ, từ tháng 7-2016, Lê Hoàng Sơn là Cán bộ, Tổ trưởng Kỹ thuật, Chi nhánh thủy lợi Nông Cống đến tháng 4-2018 làm Phó Giám đốc chi nhánh thủy lợi Nông Cống.

Từ tháng 8-2019 là Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công ty Sông Chu, đến tháng 9-2021 là Trưởng phòng Kỹ thuật công ty và từ tháng 9-2022 giữ chức Giám đốc chi nhánh thủy lợi Quảng Xương. Theo Sở Nội Vụ thì quy trình và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm ông Sơn bảo đảm theo quy chế bổ nhiệm.

Tuy nhiên, các quy trình chỉ giới thiệu ông Lê Hoàng Sơn để lấy tín nhiệm là chưa bảo đảm khách quan, minh bạch. Đến ngày 21-8, Công ty Sông Chu đã thông qua, nghị quyết thôi nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương đối với ông Lê Hoàng Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

Đối với ông Lê Văn Hiểu, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn (em ruột của ông Lê Văn Thủy); ông Hoàng Minh, Giám đốc Chi nhánh Xây dựng công trình và Kinh doanh tổng hợp Công ty TNHH MTV Sông Chu (em ruột vợ ông Lê Văn Thủy); ông Lê Khắc Anh, Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn (con của chị gái ông Lê Văn Thủy) được Sở Nội vụ khẳng định thông tin báo chí nêu là đúng.

Yêu cầu kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể sai phạm

Sở Nội Vụ nhận định những khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Chủ tịch HĐTV, các Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty; trách nhiệm của Kiểm soát viên chưa phản ánh, báo cáo kịp thời với chủ sở hữu Công ty theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ yêu cầu, Công ty Sông Chu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Khắc phục kịp thời những khuyết điểm, sai phạm được chỉ ra trong báo cáo kiểm tra, xác minh để có hình thức xử lý phù hợp.

Nghiêm túc thực hiện không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công ty Sông Chu nơi có nhiều người nhà ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch HĐTV giữ các vị trí chủ chốt của công ty này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công ty Sông Chu nơi có nhiều người nhà ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch HĐTV giữ các vị trí chủ chốt của công ty này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó như PLO đưa tin, Công ty TNHH MTV Sông Chu do ông Lê Văn Thủy làm Chủ tịch HĐTV có nhiều người thân, họ hàng làm việc tại công ty này.

Theo đó, vợ của ông Thuỷ được giao phụ trách điều hành phòng Tài chính - kế hoạch kể từ ngày 1-5. Con trai ông Thủy là Lê Hoàng Sơn giữ chức Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương thuộc Công ty Sông Chu

Em ruột của ông Thủy là Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn, thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu, được bổ nhiệm ngày 28-9-2020. Em vợ ông là Giám đốc Chi nhánh xây dựng công trình và kinh doanh tổng hợp, thuộc Công ty Sông Chu.

Cháu trai gọi ông Thủy bằng cậu đang là Phó Giám đốc chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn thuộc Công ty Sông Chu được bổ nhiệm kể từ ngày 15-10-2021. Cháu gái gọi ông Thủy là cậu làm Tổ trưởng kỹ thuật Chi nhánh thủy lợi Thiệu Hóa được bổ nhiệm từ ngày 1-6-2023…

Công ty TNHH MTV Sông Chu có địa chỉ ở 24 Phạm Bành, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa là doanh nghiệp có vốn 100% thuộc sở hữu nhà nước, do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm