Cộng đồng người Việt ở nước ngoài kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước

(PLO)- Đại sứ quán Việt Nam và các cộng đồng người Việt tại Venezuela, Campuchia và Hungary đã tổ chức nhiều sự kiện đa dạng để cùng nhân dân cả nước kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước 30-4-1975 - 30-4-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Góp phần chung vui với người dân cả nước nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), các cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã tổ chức nhiều sự kiện đa dạng chào mừng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela dâng hoa tại tượng Bác Hồ

Theo phóng viên TTXVN (Thông tấn xã Việt Nam) tại Venezuela, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Bác Hồ đặt trên Đại lộ Bolivar, trung tâm thủ đô Caracas hôm 26-4 vừa qua.

Buổi lễ có sự tham dự của đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Về phía Venezuela có Phó Chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền (PSUV) Jesús Faría, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Capaya Rodríguez cũng như đông đảo khách mời là đại diện của Hội Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV), Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam (CAVENVIET) cùng các bộ, ban, ngành và Ngoại giao đoàn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi lể dâng hoa. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi lể dâng hoa. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết bà rất xúc động khi được đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đất nước Venezuela tươi đẹp và mến khách, đồng thời bày tỏ niềm vui trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bà Nga nhấn mạnh nhân dân và phụ nữ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Venezuela, luôn ủng hộ Venezuela trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, phát triển đất nước và chúc cho mối quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Capaya Rodríguez cùng cách khách mời chụp hình trước tượng Bác Hồ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Capaya Rodríguez cùng cách khách mời chụp hình trước tượng Bác Hồ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi dâng hoa, Đại sứ Duyên nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ Venezuela trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, mang lại hòa bình, hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ được củng cố, tăng cường, hỗ trợ xây dựng và phát triển, góp phần vào hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Capaya Rodríguez phát biểu tại buổi dâng hoa. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Capaya Rodríguez phát biểu tại buổi dâng hoa. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt chính phủ Venezuela, Thứ trưởng Ngoại giao Rodríguez chuyển lời chào và chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Nicolás Maduro và Ngoại trưởng Felix Plasencia đến vhính phủ và nhân dân Việt Nam.

Bà Rodriguez cũng khẳng định mong muốn tăng cường và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ toàn diện, nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt tập trung chuẩn bị tổ chức cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ giữa hai nước trong thời gian tới.

Giải tennis chào mừng ngày lễ 30-4 tại Campuchia

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết vào ngày 22-4 và 23-4, Câu lạc bộ tennis Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Giải tennis chào mừng Ngày thống nhất đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng chụp hình cùng các tuyển thủ trong buổi khai mạc giải tennis chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng chụp hình cùng các tuyển thủ trong buổi khai mạc giải tennis chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Tham gia giải đấu có 16 tay vợt đến từ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia (Thương vụ, Ngân hàng BIDC, VNPT, Ủy ban sông Mekong, Viet Nam Airlines,…).

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng bắt tay với từng tuyển thủ tham gia giải đấu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng bắt tay với từng tuyển thủ tham gia giải đấu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh việc tổ chức giải tennis chào mừng lễ 30-4, ngoài ý nghĩa thể thao đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia, còn là dịp để góp phần tăng cường giao lưu kết nối giữa Đại sứ quán với các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các doanh nghiệp của Việt Nam đang hoạt động tại Phnom Penh.

Các cặp thi đấu xuất sắc nhất đã được nhận giải thưởng từ Đại sứ và ban tổ chức. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Các cặp thi đấu xuất sắc nhất đã được nhận giải thưởng từ Đại sứ và ban tổ chức. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Giải đấu cũng nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia sắp tới (24-6-1967 đến 24-6-2022).

Toàn bộ 16 tay vợt chụp hình cùng ban tổ chức sau hai ngày thi đấu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Toàn bộ 16 tay vợt chụp hình cùng ban tổ chức sau hai ngày thi đấu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Sau buổi lễ khai mạc, 15 trận thi đấu ở các cặp đôi đã diễn ra trong suốt 2 ngày thi đấu. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, với tinh thần thể thao hữu nghị, đoàn kết. Những cặp đôi xuất sắc nhất đã được nhận giải thưởng từ Đại sứ Tăng và ban tổ chức.

Buổi gặp mặt hữu nghị Việt Nam-Hungary mừng lễ 30-4 tại Budapest

Theo trang web chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo đã tham dự buổi gặp mặt hữu nghị do Hiệp hội người Việt tại Hungary và Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tổ chức vào tối ngày 22-4 tại thủ đô Budapest.

Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam László Botz (phải) phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam László Botz (phải) phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Tham dự buổi gặp mặt có các thành viên Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam cùng đông đảo đại diện các Hội, đoàn người Việt, bà con cộng đồng và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Márton Váraljai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Márton Váraljai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam László Botz nêu bật ý nghĩa của ngày lễ 30-4, nhắc lại kỷ niệm trong thời gian tham gia Ủy ban ICCS (Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam) và chúc mừng những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam sau 47 năm thống nhất đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo (trái) phát biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo (trái) phát biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Márton Váraljai cũng điểm lại lịch sử vẻ vang và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất, phát triển đất nước. Ông Váraljai nêu bật sự hy sinh cao đẹp của những chiến sĩ, đồng bào Việt Nam và thành viên phái đoàn quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương phát biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương phát biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Cảm ơn các thành viên Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đã dành những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước, Đại sứ Thảo nhấn mạnh ý nghĩa những ngày tháng lịch sử gắn với truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các bậc tiền nhân của dân tộc Việt Nam và nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Hungary nhân ngày thống nhất đất nước tại Budapest. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Hungary nhân ngày thống nhất đất nước tại Budapest. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo (áo dài xanh giữa) chụp hình cùng các đại biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo (áo dài xanh giữa) chụp hình cùng các đại biểu. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp, bà Đại sứ cũng dành lời cảm ơn đến các thành viên Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã và đang có những đóng góp tích cực thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phát biểu tại buổi gặp mặt. Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương mong muốn những cuộc gặp mặt hữu nghị như thế này sẽ được tổ chức thường niên nhân kỷ niệm 30-4 và kỷ niệm Quốc khánh của hai nước, sẽ là dịp để ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp về Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị giữa những người bạn hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm