Công trình y tế ở TP.HCM chậm tiến độ: Nhà thầu thà đền hợp đồng còn hơn bù lỗ

(PLO)- Giải ngân vốn đầu tư công của ngành y tế TP.HCM đến 30-6 chỉ đạt 12%, thấp nhất trong vòng 10 năm qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị sơ kết hoạt động của ngành y tế 6 tháng đầu năm 2022 vào chiều 14-7, BSCK2 Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo nhiều khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công và thi công các dự án.

Theo BS Nam, trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số công trình vẫn được khởi công xây mới và một số đã đưa vào hoạt động như Trung tâm điều trị kỹ thuật cao (BV Nhi đồng 2), cơ sở 2 BV Truyền máu huyết học, Trung tâm Pháp y, Trung tâm xét nghiệm (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)... thuộc cụm y tế Tân Kiên (Bình Chánh); Trung tâm can thiệp tim mạch trẻ em (BV Nhi đồng 1); cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM.

Cơ sở 2 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM vừa đưa vào hoạt động. Ảnh: Hoàng Lan

Cơ sở 2 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM vừa đưa vào hoạt động. Ảnh: Hoàng Lan

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số dự án đang bị chậm tiến độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: ảnh hưởng của tình hình chiến sự Nga – Ukraina, giá xăng dầu tăng kéo theo hầu như tất cả các nguyên vật liệu cũng tăng giá, một số công trình hầu như nhà thầu không thực hiện vì càng làm càng lỗ.

“Có chủ thầu trao đổi nếu làm tiếp công tình này lỗ 50 tỉ, chẳng thà đền hợp đồng còn hơn làm tiếp” - BS Nam nói và cho biết nhà thầu này phụ trách dự án tại BV Nhân dân Gia Định BV vốn được lên phương án giá đầu tư từ 10 năm trước.

"Giá thời điểm trước và hiện nay chênh lệch rất lớn. Nếu như lúc xây dựng giá suất đầu tư rất thấp, bình quân 2 tỉ 1m2/1 giường bệnh thì giờ đã lên 4,5 tỷ/giường bệnh. Hiện khối lượng giải ngân của khối điều trị nội trú của BV Nhân dân Gia Định đến 1-7 chỉ đạt 36,8%.

BS CK2 Nguyễn Hoài Nam báo cáo tại hội nghị sơ kết ngành y tế TP 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Hoàng Lan

BS CK2 Nguyễn Hoài Nam báo cáo tại hội nghị sơ kết ngành y tế TP 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Hoàng Lan

Ngoài ra, sau dịch nhiều công nhân về quê không quay lại TP dẫn đến thiếu hụt nhân lực, có công trình hầu như không có công nhân trong công trường. Công trình của BV đa khoa khu vực Củ Chi rất lớn nhưng đến kiểm tra chỉ có 120 công nhân trong khi đó BV đa khoa khu vực Hóc Môn đến 400 công nhân nên tiến độ nhanh hơn ở Củ Chi” - BS Nam dẫn chứng.

Theo BS Nam, đây là một trong những năm đầu tiên trong gần 10 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm 30-6 chỉ đạt 12%.

“Chúng tôi rất sốt ruột tháng nào cũng yêu cầu các lãnh đạo báo cáo giải ngân, 3 tháng trước chỉ lanh quanh, rất may đến ngày 10-7 tăng lên được 28%. Tuy nhiên, đây là con số rất thấp do nhiều nguyên nhân: không có khối lượng giải ngân; một số dự án hết thời gian thực hiện dự án phải chờ quyết định gia hạn; một số chủ đầu tư chậm thực hiện chủ trương đầu tư mặc dù đã có trong danh sách trung hạn” - BS Nam lý giải.

Theo BS Nam, một số vướng mắc chậm giải ngân còn do việc vướng gói đấu thầu trang thiết bị. Chẳng hạn Khoa khám bệnh - khối điều trị ngoại khoa của BV Nhi đồng 1 chậm giải ngân do vướng 3 gói trang thiết bị đấu thầu không trúng, không có đơn vị tham gia, tới tháng 7 mới có 1% giải ngân. Trung tâm chuyên sâu sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng 1) có khối lượng giải ngân tới ngày 1-7 chỉ 10% cũng do vướng gói trang thiết bị y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm