Cư dân Việt giúp thành phố Nhật làm video YouTube phòng chống thiên tai

TP Koriyama, thuộc tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật đã phát hành video YouTube có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng để nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai của cư dân nước ngoài.

Theo tờ Mainichi, các video, được thực hiện với sự hỗ trợ của các cư dân người Việt ở Koriyama, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho công dân nước ngoài sống tại thành phố. Có ba phiên bản với phụ đề bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt.

Phiên bản tiếng Việt của một video YouTube nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai do chính quyền TP Koriyama phát hành. Ảnh: MAINICHI

Các video này cũng chứa thông tin hữu ích cho người nước ngoài sống ở các khu vực khác của Nhật, bao gồm phần giới thiệu về “Mẹo an toàn”, một ứng dụng phòng chống thiên tai do chính phủ Nhật quản lý và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Hiện có khoảng 3.000 công dân nước ngoài sinh sống tại Koriyama. Chính quyền tỉnh Fukushima, Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Koriyama và các cư dân Việt Nam tại thành phố đã hợp tác để đưa ra lời tường thuật và diễn giải phụ đề cho video.

Các video, có độ dài hơn tám phút, sử dụng cách tường thuật đơn giản của Nhật. Người xem có thể chọn từ ba loại phụ đề - tiếng Nhật với ký tự phiên âm “furigana” để hỗ trợ đọc, tiếng Anh và tiếng Việt - và có thể xem bằng ngôn ngữ mà họ chọn.

Các video truyền tải sự cần thiết của nhận thức về phòng chống thiên tai và giới thiệu các cách thu thập thông tin trong trường hợp xảy ra thiên tai và những điều cần chú trọng trong quá trình sơ tán. Bộ phận chính sách quốc tế của chính quyền Koriyama, nơi đã tạo ra các video, cho biết: “Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ sử dụng các video này để nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai bất kể họ sống ở thành phố này hay nơi nào khác”.

Các video có sẵn miễn phí trên YouTube với phụ đề bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm