Cử tri kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách xây dựng chính quyền đô thị TP.HCM

(PLO)- Cử tri quận 1 kiến nghị Quốc hội hoàn thiện thể chế, chính sách trong xây dựng chính quyền đô thị của TP.HCM và cơ chế về xây dựng, phát triển TP Thủ Đức. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 2 TP.HCM gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; ĐB Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 trước Kỳ họp thứ 5 QH khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) bày tỏ sự quan tâm và mong Quốc hội tạo hành lang pháp lý, phát triển TP.HCM.

Bà Lợi kiến nghị cần hoàn thiện thể chế, chính sách trong xây dựng chính quyền đô thị của TP, cơ chế về xây dựng TP Thủ Đức; cơ chế cho TP.HCM chủ động trong việc sắp xếp biên chế...

Cử tri kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách xây dựng chính quyền đô thị TP.HCM ảnh 1

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BP

Bà Lợi cũng đề nghị các ĐB tăng cường giám sát công tác phối hợp của các bộ, ngành trung ương. Trong đó, cần kiểm tra lại những văn bản mà TP trình Trung ương đã lâu chưa được thông qua nhằm tạo điều kiện để TP phát triển.

Ngoài ra, bà Lợi cũng mong Trung ương sớm luật hóa các quy định tại Kết luận 14 của Bộ Chính trị để TP có cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời, thực hiện cải cách chế độ tiền lương, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt các quy định về kê khai tài sản để góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Cử tri Nguyễn Hải Hùng (phường Đa Kao) kiến nghị Quốc hội xem xét, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ít nhất hai lần trong một nhiệm kỳ và sử dụng kết quả này trong thực hiện công tác cán bộ.

Theo cử tri, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, nếu chỉ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm một lần trong suốt nhiệm kỳ sẽ hạn chế tác dụng của công cụ này.

Cũng tại buổi tiếp xúc, một số cử tri kiến nghị cần tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; tối ưu hóa quy trình giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

ĐB Đỗ Đức Hiển trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BP

ĐB Đỗ Đức Hiển trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BP

Trả lời kiến nghị của cử tri, ĐB Đỗ Đức Hiển ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tiếp thu các góp ý, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm và sửa đổi các luật.

Ông Hiển cũng bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm phản ánh về các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật không còn phù hợp thực tiễn.

Về ý kiến liên quan đến chính sách phát triển TP, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết thời gian qua Trung ương rất quan tâm đến các cơ chế phát triển TP.HCM. Với tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31. Ngoài ra, TP.HCM cũng đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54.

“Đây là Nghị quyết rất hoàn thiện, với nhiều nội dung về chính sách phát triển TP và có thể tạo ra đột phá, đổi mới cho TP”- ông Hiển nói và khẳng định các ĐBQH sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung ương, tham gia góp ý kiến cho Nghị quyết mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm